Cháy tại tòa nhà trụ sở Bộ Tài trợ tôn giáo Ai Cập

Tòa nhà trụ sở cũ của Bộ Tài trợ Tôn giáo Ai Cập đã bất ngờ ngốc cháy không rõ nguyên nhân vào ngày 5/8, vài ngày sau khi các nhân viên bắt đầu chuyển tới thủ đô mới làm việc.

Đây là tòa nhà cũ với phần chính được xây dựng từ năm 1898 và các phần cơi nới được xây dựng thêm vào năm 1912 và 1927. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại liên quan đến vụ hỏa hoạn. 

Theo hãng tin Reuters, hỏa hoạn xảy ra trên tầng thượng của tòa nhà, nhưng các nhân chứng cũng nhìn thấy lửa cháy ở tầng 2. Lực lượng chức năng đã huy động ít nhất 7 xe cứu hỏa tới hiện trường và đám cháy đã được khống chế sau vài giờ đồng hồ. 

Thủ đô hành chính mới của Ai Cập đang được xây dựng trên diện tích gần 69.000 ha, cách Cairo khoảng 45 km về phía Đông và gần gấp đôi diện tích thủ đô hiện tại. Thành phố chưa được đặt tên này dự kiến là nơi sinh sống của 6,5 triệu người.

Chính phủ Ai Cập cho rằng xây dựng thủ đô mới là cần thiết để giải quyết vấn đề dân số đang bùng nổ của Cairo, dự kiến tăng gấp đôi lên 40 triệu người vào năm 2050. Tổng thống Ai Cập khẳng định thủ đô mới và các dự án tỷ USD khác sẽ thu hút các nhà đầu tư và tạo công ăn việc làm cho trên 100 triệu dân của đất nước.

Lan Phương (TTXVN)
Hỏa hoạn tại bệnh viện nhi ở Romania
Hỏa hoạn tại bệnh viện nhi ở Romania

Ngày 25/7, giới chức Romania thông báo sơ tán 110 người sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một bệnh viện nhi đồng ở thủ đô Bucharest.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN