Cháy lớn ở Philíppin làm 10.000 người mất nhà ở

Ngày 19/4 đã xảy ra một đám cháy lớn tại một khu nhà ở thủ đô Manila của Philíppin làm khoảng 10.000 người mất nhà ở. Thị trưởng thành phố, ông Giêgiôma Binay (Jejomar Binay) cho biết nguyên nhân của hỏa hoạn là do chập điện.


 

 

 

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy. AFP-TTXVN

Đây là vụ hỏa hoạn lớn thứ 5 xảy ra tại khu nhà này, mặc dù chính quyền thành phố đã cảnh báo về mối nguy hiểm cháy nổ ở đây. Theo ông Binay, tại khu nhà liên tục xảy ra hỏa hoạn, chứng tỏ các điều kiện về an toàn không được đảm bảo. Trước tình hình này, chính quyền thành phố đã cho sơ tán những người bị nạn đến 2 sân vận động trong thời gian khu nhà được sửa chữa.

Hỏa hoạn thường xảy ra ở các khu "ổ chuột" ở Philíppin. Trong tháng 2 vừa qua, có đến 30.000 người mất nhà ở trong các vụ cháy liên tiếp ở các khu ổ chuột tại Manila. Chỉ riêng trong tháng Một cũng đã có 12 người thiệt mạng mà chủ yếu là trẻ em, trong một vụ cháy ở khu nhà ven biển.

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu phát triển Philíppin, khoảng 37% trong tổng số 12 triệu dân của Manila hiện sống trong các khu ổ chuột. Viện này dự báo sau 40 năm nữa, số cư dân sống trong các khu ổ chuột ở thủ đô Manila có thể tăng lên 9 triệu người.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN