Cháy làng di sản UNESCO tại Na Uy

Trong hai ngày cuối tuần 18-19/1, cháy lớn đã thiêu hủy nhiều ngôi nhà gỗ được xây dựng từ thế kỷ 18-19 tại ngôi làng Laerdalsoyri - di sản thế giới được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận tại miền Tây Na Uy.

Hình ảnh trong vụ cháy. Nguồn: AFP


Đám cháy bắt đầu từ đêm 18/1 tại một ngôi nhà trong làng. Lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời, tuy nhiên gió mạnh thỏi bùng ngọn lửa khiến đám cháy vượt khỏi tầm kiểm soát. 177 người đã bị ngạt khói trong đó 2 người phải nhập viện. Cho mãi đến trưa 19/1 ngọn lửa mới bị khống chế.

Lực lượng cảnh sát cho biết đã sơ tán hàng trăm người dân khỏi làng, 23 tòa nhà trong đó có 16 ngôi nhà gỗ cổ đã bị thiêu rụi, nhiều tòa nhà nằm trong danh sách bảo tồn cũng bị hư hỏng.

Ngôi làng Laerdalsoyri tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: AFP.


Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã khen ngợi những nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, gọi họ là những "anh hùng" khống chế được tình huống nguy hiểm, tránh được các thiệt hại nặng hơn.

Làng Laerdalsoyri nằm trong quần thể Vịnh hẹp ở miền Tây Na Uy, cách thủ đô Oslo khoảng 200 km về phía tây bắc, và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.


TTXVN/Tin tức
UNESCO - ASEAN ký Thỏa thuận hợp tác khung

Ngày 17/12, tại trụ sở UNESCO tại Paris, ông Lê Lương Minh - Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), đã ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác giữa hai tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN