Cháy khinh khí cầu ở Niu Dilân, 11 người thiệt mạng

Sáng 7/1, một quả khinh khí cầu đã đột nhiên bốc cháy rồi rơi tự do xuống khu vực gần thị trấn Carterton, cách thủ đô Oelinhtơn (Wellington) của Niu Dilân khoảng 150 km về phía Bắc làm toàn bộ 11 người trên khinh khí cầu bị thiệt mạng.


Hiện trường một vụ nổ khinh khí cầu. Nguồn Internet.



Cảnh sát Niu Dilân cho biết tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 26 phút sáng (giờ địa phương), khi khinh khí cầu đang ở độ cao khoảng 150 mét. Một số nhân chứng cho biết khinh khí cầu bốc cháy tạo ra ngọn lửa cao tới 10 mét. Trong tích tắc, khinh khí cầu lao nhanh xuống đất, đâm phải một cột điện gây mất điện trong khu vực. Truyền hình Niu Dilân nhận định đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất kể từ khi xảy ra vụ tai nạn máy bay chở khách ở vùng núi Erêbu (Erebus) ở Nam Cực năm 1979 làm 257 người thiệt mạng.

Hiện danh tính của các nạn nhân chưa được công bố. Giới chức Niu Dilân cho biết nạn nhân bao gồm cả người dân địa phương và khách du lịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Dịch vụ khinh khí cầu đang rất thu hút khách du lịch ở Niu Dilân. Tuy nhiên, Chính quyền Niu Dilân quản lý rất chặt chẽ loại hình dịch vụ này với yêu cầu công ty vận hành dịch vụ phải được cấp chứng nhận đặc biệt. Hai năm trước, giới chức hàng không dân dụng Niu Dilân đã cấm một công ty vận hành loại dịch vụ đặc biệt này sau khi phát hiện những "vấn đề nghiêm trọng về an toàn" trong các lần kiểm định.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN