Cháy chợ ở Nga, 15 người chết

15 người thiệt mạng ngày 3/4 khi một đám cháy bốc lên từ nhà kho thuộc khu chợ hai tầng nằm ở ngoại ô phía nam thành phố Kachalovsky (Nga) – nơi các công nhân nhập cư đang nghỉ.

Phải mất 2 giờ lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy. Theo người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp, chính quyền đang xác định xem các công nhân này đến từ khu vực nào. Một nguồn tin chưa kiểm chứng cho rằng họ đến từ Tátgikixtan.

Theo hãng tin Interfax, các công nhân phải lấy chợ làm nơi ở và ngủ trong điều kiện chật chội. Họ nằm trên những chiếc giường cứng xếp chồng lên nhau thành và không có lối thoát trực tiếp ra bên ngoài.

Sau vụ hỏa hoạn, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp, Sergei Shoigu, đã đề nghị thống kê số công nhân phải ở trong nhà kho ở chợ.

* Hỏa hoạn tại tòa tháp chọc trời Nga được khống chế

Sau hơn 4 giờ, lực lượng cứu hỏa Nga đã khống chế được đám cháy trên tòa tháp chọc trời đang được xây dựng ở Mátxcơva (Nga).

Trực thăng dội nước dập lửa ở tòa tháp bị cháy. Ảnh: Internet


Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, lửa đã không lan rộng ra nữa từ lúc 2 giờ 30 ngày 3/4.

Ngọn lửa bốc lên ở độ cao 250 mét thuộc khu vực phía đông tòa tháp phức hợp Liên bang cao 360 mét – sẽ là tòa tháp cao nhất châu Âu sau khi hoàn thành. Hai trực thăng cứu hỏa đã phải bay vòng quanh và rất sát đám cháy để dội nước dập lửa.

Theo đại diện của đơn vị phát triển dự án, Potok8, ngọn lửa có thể đã bùng lên khi một tấm nhựa tiếp xúc với một chiếc đèn pha soi sáng khu vực công trường.


Thùy Dương

Hỏa hoạn tại tòa tháp (sẽ là) cao nhất châu Âu
Hỏa hoạn tại tòa tháp (sẽ là) cao nhất châu Âu

Lực lượng cứu hỏa của Nga đang vật lộn với vụ hỏa hoạn kinh hoàng trên nóc của một tòa tháp chọc trời đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Mátxcơva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN