Châu Phi thất thoát hàng tỷ USD/năm do giao dịch bất hợp pháp

Cựu Tổng thống Nam Phi kiêm Chủ tịch tiểu ban cấp cao khu vực châu Phi, Thabo Mbeki nói rằng, châu Phi thất thoát hàng chục tỷ USD mỗi năm do các giao dịch bất hợp pháp.


Cựu Tổng thống Nam Phi cho rằng, châu Phi thất thoát hàng chục tỷ USD mỗi năm do các giao dịch bất hợp pháp. Nguồn: Internet



Phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi (UNECA), được tổ chức mới đây tại Johannesburg (Nam Phi), ông Mbeki cho rằng Châu Phi nên tiến hành điều tra, làm rõ những giao dịch làm ăn bất hợp pháp và cách tuồn tiền khỏi "lục địa Đen" hàng năm. Ông Mbeki khẳng định những thất thoát khổng lồ về tài chính nói trên cần phải được xem xét và ngăn chặn trước khi nó làm xói mòn, ảnh hưởng đến quá trình phát triển bền vững của Châu Phi. Theo đánh giá, Châu Phi nhận được khoảng 25 tỷ USD/năm trong tất cả các lĩnh vực đầu tư, viện trợ, hỗ trợ nhân đạo, song số tiền thất thoát, chảy ra khỏi Châu Phi lại cao gấp đôi số vốn nhận được trong việc hỗ trợ phát triển tài chính tại lục địa này.

Ông Mbeki cho biết Tiểu ban cấp cao khu vực Châu Phi sẽ phải tiến hành điều tra và khám phá cơ chế vận hành của các tổ chức tài chính đen. Hơn nữa, các quốc gia Châu Phi hy vọng Tiểu ban cấp cao khu vực Châu Phi sẽ sớm đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát tài chính này. Ông hy vọng trong khoảng thời gian một năm tới, Tiểu ban sẽ có câu trả lời về cơ chế vận hành của hoạt động tuồn tiền đen và cung cấp các thông tin đầy đủ về các biện pháp khác nhau nhằm ngăn chặn, hạn chế sự thất thoát trên. Đây là vấn đề sống còn của Châu Phi, bởi vậy, muốn ngăn chặn tình trạng thất thoát tài chính khổng lồ ra khỏi Châu Phi, tất cả các nước trong châu lục cần phải có sự phối hợp hành động.

TTXVN/ Tin Tức
Giúp châu Phi vượt qua cuộc khủng hoảng HIV/AIDS
Giúp châu Phi vượt qua cuộc khủng hoảng HIV/AIDS

Ngày 3/2, Phó Tổng Thư ký LHQ kiêm Tổng Giám đốc Chương trình chung của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) Michel Sidibé đã kêu gọi các chính phủ châu Phi đầu tư hơn nữa vào cuộc chiến chống HIV/AIDS, coi đây là giải pháp chủ chốt để châu lục này vượt qua cuộc khủng hoảng HIV/AIDS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN