'Chảo lửa' Triều Tiên sôi sục, cụm từ 'Thế chiến thứ 3' phá kỷ lục tìm kiếm của Google

Tình hình căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên và Syria với hàng loạt động thái mạnh bạo từ các phía trong thời gian gần đây đang khiến công chúng trên toàn thế giới lo sợ, điều này dẫn đến cụm từ “Chiến tranh Thế giới Thứ 3” phá vỡ kỷ lục của trang tìm kiếm thông tin Google.

Sputnik dẫn đánh giá của Google Trends cho thấy cụm từ "world war 3" (tạm dịch: Chiến tranh Thế giới Thứ 3, Thế chiến 3) đã được người dùng internet tìm kiếm tới tần suất tăng đột biến trong tháng 4 này.

Trang Infowars đánh giá số lượng tìm kiếm “Chiến tranh Thế giới Thứ 3” trong tháng 4/2017 đã phá kỷ lục của cụm từ này trên Google kể từ khi bắt đầu có ghi nhận chính thức vào năm 2004.

RT đưa tin Mỹ, Anh, Australia, Canada, Philippines và Pakistan nằm trong nhóm 10 quốc gia có công dân tìm kiếm thông tin về khả năng xung đột toàn cầu nhiều nhất trên thế giới trong thời gian gần đây.

Kỷ lục từng được ghi nhận về xu hướng tìm kiếm này đã xuất hiện sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga trong tháng 11/2015.
Theo tờ International Business Times, những loạt sự kiện “nóng” gần đây đã khiến công chúng "đứng ngồi không yên". Đầu tiên là việc Mỹ tấn công tên lửa vào sân bay quân sự trên lãnh thổ Syria hôm 7/4 khiến cộng đồng cuộc tế ngay lập tức ngóng chờ phản ứng của Nga.

Sau đó là quyết định của Mỹ cử tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát
bán đảo Triều Tiên còn CHDCND Triều Tiên thì cảnh báo về “sự kiện trọng đại” trong tháng 4 này mà giới phân tích đánh giá có thể là thử hạt nhân hoặc tên lửa. Ngày 15/4, tại Bình Nhưỡng đã diễn ra cuộc diễu binh hoành tráng gây chú ý với nhiều vũ khí được phô trương.

Ngoài cụm từ “Chiến tranh Thế giới Thứ 3” thì “Trump chiến tranh” cũng trở thành xu hướng tìm kiếm sau những động thái quân sự gần đây của vị Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump.

Bên cạnh đó, “chiến tranh Syria” đang ở thời điểm tìm kiếm cao kỷ lục và “chiến tranh hạt nhân” cũng cán mốc cao nhất trong năm qua.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Mỹ tấn công Triều Tiên: Chuyện đâu có dễ như đối với Syria
Mỹ tấn công Triều Tiên: Chuyện đâu có dễ như đối với Syria

Mỹ bất ngờ trút 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk xuống căn cứ không quân Syria mà không vấp phải đòn kháng cự hay trả đũa nào. Nhưng một đòn tấn công tương tự với Triều Tiên sẽ không dễ dàng như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN