Chánh án tòa án Hiến pháp Indonesia bị bắt

Cơ quan chống tham nhũng Indonesia vừa tiến hành bắt giữ chánh án tòa án hiến pháp nước này, ông Akil Mochtar, vì tội nhận hối lộ. Đây là diễn biến mới nhất về các vụ tham nhũng có liên quan đến giới chức cấp cao tại Indonesia -  nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. 

Chánh án Mochtar (giữa, hàng trên) trong một phiên điều trần. Ảnh: Internet


Ông Akil Mochtar, người được bầu làm chánh án hồi tháng 8 với nhiệm kì 5 năm, bị Hội đồng giải trừ tham nhũng Indonesia (CEC) bắt giữ hôm 2/10, sau khi các điều tra viên thu giữ 260.200 USD tại dinh thự của ông này.

Ông Johan Budi, người phát ngôn CEC cho hãng tin Reuters biết, số tiền có thể liên quan đến một cuộc bầu cử khu vực. Một thành viên quốc hội cùng 3 người khác cũng bị bắt giữ trong cuộc điều tra.

Vụ bắt giữ chánh án Mochtar xảy ra gần 2 tháng sau khi các quan chức chống tham nhũng Indonesia ra lệnh bắt Chủ tịch cơ quan giám sát năng lượng Indonesia vì bị tình nghi nhận hối lộ của một công ty dầu khí.

Nạn tham nhũng là một cản trở lớn đối với tiến trình thu hút đầu tư vào Indonesia - quốc gia có số lượng người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới. Nó cũng làm thanh danh của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono bị ảnh hưởng trong những năm cuối nhiệm kì hai.


HT (Al-Jazeera)

Indonesia sẽ lập học viện chống tham nhũng

Trước một loạt các vụ tham nhũng bị phanh phui gần đây, các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Indonesia muốn tăng cường hiệu quả của cuộc chiến chống tham nhũng để lấy lại niềm tin của cử tri trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử 2014 đang đến gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN