Đài Loan:

Cha mẹ và con cái đều bị điện thoại di động “bắt cóc”

Theo một kết quả điều tra mới nhất, 70% thanh thiếu niên kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động trước khi đi ngủ và 65% phụ huynh cảm thấy bất an khi con cái không nghe điện thoại kịp thời, tất cả cho thấy cả cha mẹ lẫn con cái đều bị điện thoại “bắt cóc”.


Không nên trở thành “nô lệ” của điện thoại. Ảnh: Internet.


Cuộc điều tra trên do Quỹ Giáo dục King Car của Đài Loan (Trung Quốc) tiến hành trong tháng 4 đối với học sinh từ lớp 5 tới đại học trên hòn đảo này cùng cha mẹ họ, được công bố vào chiều 22/5 với độ dung sai là ±3%.


Kết quả điều tra phát hiện có 80% thanh thiếu niên Đài Loan có điện thoại di động, tăng gần 20% so với năm 2005. Trong trường hợp không có điện thoại di động, 82% thanh thiếu niên cho rằng sẽ bất lợi cho việc liên lạc, 64% cho rằng không thể liên lạc được khi khẩn cấp và 18% cho rằng sẽ bị tách biệt với bạn bè.


Ngoài ra, gần 60% thanh thiếu niên cho biết tiền cước phí điện thoại hoàn toàn do cha mẹ thanh toán, 40% phản ánh rằng cha mẹ họ nói chi phí sử dụng điện thoại như vậy là quá cao.


Kết quả điều tra cũng phát hiện, tỉ lệ sử dụng điện thoại thông minh (smart phone) có chức năng kết nối mạng tăng lên nhanh chóng với việc 30% thanh thiếu niên thường xuyên dùng điện thoại kiểu này để lướt web, tăng 7 lần so với năm 2005; 70% kiểm tra tin nhắn hoặc gửi comment trước khi đi ngủ.


Về phần cha mẹ, 65% phụ huynh cho biết họ cảm thấy bất an khi con cái không nghe điện thoại kịp thời, 62% mong muốn con cái xảy ra bất cứ việc gì đều phải gọi điện thoại báo cho cha mẹ; 44% cho rằng điện thoại di động làm tình cảm giữa cha mẹ và con cái trở nên thân mật hơn.


Tuy nhiên, có tới trên 40% bậc phụ huynh lo ngại điện thoại di động sẽ làm con không chuyên tâm học hành trên lớp hay chìm đắm vào việc chơi trò chơi điện tử, khiến cước phí tăng cao. Tỉ lệ này trong thanh thiếu niên là 25%.


Theo Quỹ Giáo dục King Car, cha mẹ muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với con cái, cần quan tâm và ủng hộ con cái, dạy con phải có trách nhiệm, tránh sử dụng điện thoại như công cụ quản lý giống như việc đeo vòng điện tử giám sát nghi phạm của cảnh sát.


Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ cũng không nên coi mình như những người lính cứu hỏa, trực chiến 24/24 để nắm bắt thông tin về con cái. Đối với thanh thiếu niên, họ cần học cách sử dụng điện thoại đúng mực, khi học tập phải chuyên tâm, không được để điện thoại “bắt cóc”.


Gia Hân


Con cái dùng điện thoại thông minh, cha mẹ lãnh đủ
Con cái dùng điện thoại thông minh, cha mẹ lãnh đủ

Trẻ em sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng tiêu tốn thêm của cha mẹ khoảng 34 bảng (khoảng 1 triệu đồng) hàng tháng. Trẻ 8 tuổi có xu hướng tiêu tốn nhất, trung bình gần 60 bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN