Cha đẻ Facebook và Twitter bị IS dọa giết

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa qua đã đăng tải đoạn video đe dọa người sáng lập ra trang mạng Facebook Mark Zuckerberg và CEO của Twitter Jack Dorsey.

Hình ảnh IS đe dọa xử lý ông chủ Facebook và Twitter.

Đoạn video mở đầu với hình ảnh khuôn mặt của "hai ông lớn" trong làng công nghệ bị “găm” nhiều lỗ đạn. Trên đó tổ chức khủng bố đưa vào các dòng phụ đề "Các người đã chặn đứng nhiều tài khoản của chúng ta. Nhưng đó là tất cả những gì các người có thể làm ư. Không đủ sức đọ được với chúng ta đâu” và sau đó là các chuỗi hình ảnh cắt ghép các tay súng cực đoan truy cập Internet, chuyển hình đại diện (avatar) trên các tài khoản cá nhân thành ảnh tuyên truyền cho IS. Các tay súng tuyên bố hiện chúng đang sở hữu hơn 10.000 tài khoản, quản trị hơn 150 nhóm người trên Facebook cùng với 5.000 trang cá nhân Twitter. Chúng cảnh báo sẽ trả đũa bất kì nỗ lực nào ngăn chặn tiếp cận những trang mạng đó. Nếu như bị khóa 1 tài khoản, chúng sẽ mở 10 tài khoản khác thay thế.

Mark chạy bộ cùng dàn vệ sĩ vây quanh.

Ngay sau lời đe dọa của nhóm phiến quân, cha đẻ của Facebook Mark - hiện đang ở Đức 2 ngày tham gia trong cuộc diễn thuyết bàn về cách làm thể nào để đối phó với việc bài xích và phát ngôn khó nghe trên mạng xã hội - đã xuất hiện trên đường phố Berlin trong hình ảnh chiếc áo phông xám quen thuộc. Tuy nhà tỷ phú này chỉ đang chạy bộ song có thể thấy bao quanh là 5 người vệ sĩ to lớn đi cùng. Theo chính lời Mark tiết lộ, vấn đề an ninh phải được đặt lên hàng đầu. Hiện ngôi nhà riêng của hai vợ chồng cùng đứa con gái nhỏ ở Palo Alto (California, Mỹ) cũng được canh gác nghiêm ngặt với 16 vệ sĩ lúc nào cũng thường trực bao quanh.

Trước đó, Facebook và Twitter đã tuyên bố cùng nhau triển khai chiến dịch nhằm ngăn chặn IS và lực lượng ủng hộ chúng sử dụng các trang mạng này để tuyên truyền, quảng bá cho các tư tưởng cực đoan cũng như chiêu mộ thêm nhiều binh sĩ mới.

Hồng Hạnh
Ngoại trưởng Kosovo bị IS đe dọa tính mạng
Ngoại trưởng Kosovo bị IS đe dọa tính mạng

Ngoại trưởng Kosovo Hashim Thaci cho biết đã bị một kẻ được cho là thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa tính mạng do ông phản đối nhóm cực đoan này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN