CH Séc đào tạo bắn súng miễn phí cho người Ukraine

Trong bốn phát đạn đầu tiên trong đời mà Olha Dembitska, một phụ nữ Ukraine sống tại Séc, bắn từ khẩu súng trường tấn công AK-47, một phát đã trúng mục tiêu.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên hướng dẫn người Ukraine tại một trường bắn ở Brno, Séc ngày 10/4/2022. Ảnh: AP 

"Lần đầu tiên khá khó khăn", cô gái 22 tuổi người Ukraine thừa nhận. Trong buổi tập bắn này, mục tiêu là hình nộm người tại một trường bắn ở Cộng hòa Séc. Lần tới, nó có thể là thật, ở Ukraine, nơi xung đột đang diễn ra.

Dembitska là một trong số ít nhất 130 người cả đàn ông và phụ nữ tham gia chương trình đào tạo bắn súng miễn phí ở Cộng hòa Séc. “Tôi có thể trở lại Ukraine nếu họ cần tôi”, Dembitska nói.

Hầu như không ai trong số những người tham gia có bất kỳ kinh nghiệm nào về vũ khí trước khi chiến tranh xảy ra ở quê hương của họ.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2, người Ukraine từ khắp nơi ở Séc đã đến thành phố lớn thứ hai của nước này, Brno, để tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng cần thiết xử lý an toàn súng trường sát thương. 

Bên cạnh việc học bắn súng, các khóa học còn cung cấp cho họ những kiến thức cơ bản về súng, cách di chuyển trên chiến trường, cách sơ cứu, phòng khi họ được vận động trở về quê hương hoặc quyết định trở về nhà với tư cách là tình nguyện viên tham gia Quân đội Ukraine.

“Thật kinh khủng”, Dembitska nói về tình hình ở quê hương cô. Cô nhận được tin từ Ukraine qua các phương tiện truyền thông xã hội và từ những người bạn sống ở Kherson, phía nam đất nước. 

Michal Ratajsky, chủ sở hữu của CS Solutions, một công ty an ninh cung cấp chương trình đào tạo bắn súng tại cơ sở ở ngoại ô Brno, cách thủ đô Praha 200 km về phía đông nam, gọi đây là “sự đóng góp của họ trong việc giúp đỡ người dân Ukraine”.

Ratajsky cho biết: “Chúng tôi coi đó như một động lực tinh thần mà chúng tôi đang mang lại cho họ trong hoàn cảnh này, một nỗ lực thể hiện rằng chúng tôi đang hỗ trợ họ và giúp họ những gì có thể”.

Một chiến dịch quyên góp từ cộng đồng đã giúp đảm bảo đủ tiền cho đạn dược, trong khi công ty CS Solutions cung cấp phần còn lại, bao gồm những huấn luyện viên có kinh nghiệm, vũ khí và trường bắn.

Ông Ratajsky cho biết khóa huấn luyện ngắn ngủi kéo dài 3 giờ không thể làm nên điều kỳ diệu nhưng đủ để giới thiệu cho người Ukraine những kỹ năng mới. “Chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể biến họ thành người lính trong 3 giờ đó. Chúng tôi cố gắng làm được tối đa cho họ trong thời gian này, với trọng tâm là sự an toàn của họ", Ratajsky nói.

Chú thích ảnh
Một huấn luyện viên sử dụng súng hướng dẫn cho người Ukraine tại Brno, Séc ngày 10/4/2022. Ảnh: AP 

Một số người tham gia đã quay trở lại trường bắn ở Brno để học lại. Một số đến từ những nơi xa như Vienna ở nước Áo láng giềng. Một số đã tham gia khóa học trên đường trở về quê hương Ukraine từ Tây Âu - ông Ratajsky cho biết.

Ông chủ CS Solutions nói rằng do khoảng 80% tổn thất binh lính trong một cuộc chiến như ở Ukraine là do pháo và tên lửa gây ra, nên ý thức tự bảo vệ bản thân và kiến thức về sơ cứu có thể hữu ích hơn để sống sót.

Yehor Nechyporenko, 38 tuổi, đã đi khoảng 260 km từ thị trấn Mlada Boleslav đến Brno lần thứ hai, cho biết anh đang giúp đỡ những người tị nạn Ukraine đã đến Cộng hòa Séc nhưng sẵn sàng trở về quê nhà.

“Nó rất hữu ích cho tôi”, Nechyporenko nói về khóa đào tạo, "Tôi cần phải học những điều đó vì tôi chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự ”.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo AP)
Khủng hoảng phân bón do xung đột Ukraine nghiêm trọng đến mức nào
Khủng hoảng phân bón do xung đột Ukraine nghiêm trọng đến mức nào

Monica Kariuki sắp phải từ bỏ việc đồng áng. Thứ đẩy cô ra khỏi 10 mẫu đất ở ngoại ô Nairobi không phải là thời tiết xấu hay sâu bệnh – những nỗi ám ảnh với nông nghiệp truyền thống ở đất nước này – mà là phân bón. Giá phân bón đã quá cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN