CDC châu Phi tạm ngừng nhận vaccine COVID-19 viện trợ

Lo ngại về thời hạn sử dụng và tâm lý chần chừ không tiêm vaccine ngừa COVID-19 là những lý do khiến giới chức y tế châu Phí quyết định tạm ngưng nhận thêm vaccine viện trợ.

Chú thích ảnh
Một phụ nữ lớn tuổi được tiêm vaccine COVID-19 tại Uganda. Ảnh: AFP

Quyết định được đưa ra sau khi châu Phi triển khai một chiến dịch nhằm khuyến khích người trẻ tuổi tiêm vaccine phòng ngừa trước dịch bệnh lây nhiễm này.

Theo đài Sputnik, Giám đốc Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) châu Phi ông John Nkengasong dự kiến yêu cầu các lô hàng vaccine COVID-19 viện trợ tạm hoãn chuyển giao cho đến nửa cuối năm. 

Dữ liệu thống kê của Reuters cho thấy tính đến sáng 23/2 đã có trên 11,3 triệu ca mắc COVID-19 tại châu Phi kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, trong đó có ít nhất 270.000 trường hợp tử vong.

Các quốc gia trong châu lục ghi nhận số ca mắc hàng ngày cao nhất bao gồm Tunisia (3.494 ca/ngày), Nam Phi (2.399 ca), Ai Cập (2.054 ca) và Lybia (1.948 ca).

Giám đốc Nkengasong nhấn mạnh quyết định yêu cầu tạm ngưng nhận các lô hàng vaccine không phải ý muốn nói việc viện trợ là không quan trọng hoặc cần thiết.

Ông Nkengasong cho biết khả năng xuất hiện của các biến thể COVID-19 mới và các yếu tố khác đã được cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

“Gavi, The Vaccine Alliance” – tổ chức chịu trách nhiệm sáng kiến phân phối vaccine COVID-19 một cách công bằng – cho hay quá trình phân phối đang diễn ra với tốc độ "phức tạp" trong bối cảnh cung và cầu có sự thay đổi.

Trước đó vài tuần, CDC châu Phi đã triển khai một chiến dịch khuyến khích người trẻ đi tiêm chủng. Chiến dịch với tên gọi “Tuổi trẻ châu Phi tiêm chủng COVID-19” kêu gọi những thanh thiếu niên đóng một vai trò tích cực hơn trong quá trình tiêm chủng. Hiện trong tổng số 597 triệu liều vaccine đưa đến châu Phi mới chỉ có 64% liều được sử dụng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Các nhà khoa học Australia thử nghiệm mũi vaccine tăng cường liều lượng thấp
Các nhà khoa học Australia thử nghiệm mũi vaccine tăng cường liều lượng thấp

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch, có trụ sở tại thành phố Melbourne (bang Victoria), sẽ chủ trì một cuộc thử nghiệm quy mô toàn cầu nhằm tìm hiểu xem việc giảm liều lượng vaccine ngừa COVID-19 trong mũi tiêm tăng cường có đem lại hiệu quả chống dịch bệnh hay không. Thử nghiệm sẽ được tiến hành với các loại vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer, Moderna và AstraZeneca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN