Cặp vợ chồng Hàn Quốc mải chơi, bỏ đói con 7 tháng tuổi đến chết

Một cặp vợ chồng trẻ người Hàn Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ vào tối 7/6 vì tội mải chơi bỏ đói đứa con 7 tháng tuổi khiến cháu bé tử vong.

Chú thích ảnh
Cặp vợ chồng bị bắt giữ vào tối 7/6 với cáo buộc ngược đãi trẻ em gây chết người. Ảnh: Korea Herald

Theo tờ Korea Herald, người chồng, 21 tuổi, mải chơi điện tử với bạn ở ngoài và người vợ, 18 tuổi, bỏ ra ngoài uống rượu cùng bạn bè, bỏ quên con gái 7 tháng tuổi ở nhà. Cháu bé bị bỏ đói dẫn đến tử vong. Hai vợ chồng bị bắt giữ với cáo buộc ngược đãi trẻ em gây chết người.

Dư luận Hàn Quốc còn phẫn nộ khi thấy người vợ trẻ đăng những bức ảnh bản thân uống rượu trong suốt ba ngày từ 25 đến 28/5 – khoảng thời gian cháu bé được xác định bỏ ở nhà một mình tại Incheon.

Người cha xác nhận cháu bé tử vong vào hồi 4h chiều 31/5, sau khi trở về nhà từ cuộc vui điện tử với bạn bè. Nhẫn tâm hơn, họ không khai báo cảnh sát mà giấu thi thể cháu bé vào trong một chiếc hộp. Hai ngày sau, ông ngoại của cháu bé mới phát hiện.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, cặp đôi có một cuộc cãi vã kịch liệt. Cả hai đều rời khỏi nhà vào tối 23/5, bỏ con ở lại một mình. Cảnh sát cho hay người mẹ có trở về nhà vào 9h tối hôm sau, song tiếp tục đi chơi vào buổi sáng tiếp theo. Cháu bé được cho là bị bỏ đói trong 7 ngày. Khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát không phát hiện có thức ăn trong bụng cháu bé.

11h sáng 31/5, người mẹ cập nhật trạng thái trên mạng xã hội với một tin nhắn ngắn gọn, ám chỉ chuyện xấu đã xảy đến. Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra sự vụ và nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé vẫn chưa có kết luận.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cặp vợ chồng ở California ngược đãi con đẻ bị tuyên án chung thân
Cặp vợ chồng ở California ngược đãi con đẻ bị tuyên án chung thân

Ngày 19/4, cặp vợ chồng người California (Mỹ), thừa nhận tra tấn và cầm tù 12 trên tổng số 13 đứa con của mình đã bị kết án chung thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN