Cảnh sát Thái Lan lập chốt tuần tra quanh khu vực biểu tình

Sau những vụ bạo lực gần đây khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, cảnh sát và quân đội Thái Lan đã lập nhiều chốt tuần tra chung nhằm tăng cường bảo vệ trật tự trên các đường phố ở thủ đô.


Biểu tình phản đối Chính phủ bên ngoài Trung tâm thương mại Chitlom ở Bangkol ngày 20/1. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cảnh sát cho biết các chốt này được thành lập để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí vào khu vực của người biểu tình và tránh để xảy ra thêm các vụ bạo lực mới. Theo yêu cầu của Tư lệnh cảnh sát quốc gia, các lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp với thủ lĩnh biểu tình để tăng cường các biện pháp an ninh. 


Trước đó ngày 20/1, Tư lệnh lục quân Thái Lan Thái Lan Prayuth Chan-ocha cảnh báo tình trạng bạo lực sẽ chỉ làm tổn hại tới đất nước, đồng thời yêu cầu các bên xung đột ngừng chỉ trích, đổ lỗi cho nhau sau các vụ đánh bom gần đây.


Đây là lần đầu tiên ông Prayuth công khai bày tỏ quan điểm của mình trong bối cảnh người biểu tình tuyên bố sẽ đẩy mạnh chiến dịch "Chiếm đóng Bangkok" còn chính phủ cân nhắc khả năng áp dụng luật tình trạng khẩn cấp và các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn.


Ông Prayuth khẳng định đang có một nhóm người muốn sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề liên quan tới tình hình chính trị hiện nay. Theo ông, như vậy sẽ chỉ tạo thêm những vấn đề mới và cần nhìn lại bài học xung đột chính trị đẫm máu năm 2010 để lịch sử không tái diễn. Ông Prayuth nhấn mạnh xung đột chính trị hiện nay chỉ có thể được giải quyết nếu mọi người cùng phối hợp và thỏa thuận về một cách thức cùng tiến lên.


Ngày 21/1, chiến dịch đóng cửa Bangkok đã bước sang ngày thứ hai của tuần thứ hai và chưa có dấu hiệu giảm bớt. Ít nhất 20 tuyến phố lớn ở thủ đô bị phong trào biểu tình chống chính phủ đóng hoàn toàn hoặc từng phần. Bộ Giao thông Thái Lan ra thông báo cho biết người biểu tình đã tổ chức chặn đường và lập trại ở 9 khu vực lớn.


Bộ trên khuyến cáo người lái xe nên tránh đi qua những tuyến phố xung quanh các khu vực đó. Thông báo trên được đưa ra khi ngày càng có nhiều chỉ trích về tình trạng giao thông tắc nghẽn vào giờ cao điểm, đặc biệt các tuyến phố xung quanh khu vực người biểu tình. 


Hiện phong trào biểu tình do ông Suthep Thaugsuban dẫn đầu đang lập kế hoạch tăng cường chiến dịch "Chiếm đóng Bangkok" nhằm làm tê liệt hoàn toàn các hoạt động ở thủ đô. Họ đã quyết định bao vây xưởng in phiếu bầu cử và hủy một số phiếu bầu đã được in xong. Người biểu tình cũng tổ chức bao vây và đóng cửa Trụ sở Ngân hàng tiết kiệm của chính phủ hòng gây khó khăn cho việc giải ngân hỗ trợ người nông dân trong chương trình trợ giá gạo. 


Cho tới nay, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra vẫn chủ trương không sử dụng lực lượng cảnh sát trấn áp người biểu tình.



TTXVN/Tin tức

Thái Lan có thể ban bố tình trạng khẩn cấp
Thái Lan có thể ban bố tình trạng khẩn cấp

Sau mấy ngày cuối tuần chìm trong bạo lực, chính phủ Thái Lan đang cân nhắc khả năng áp đặt tình trạng khẩn cấp ở thủ đô - nơi suốt hai tháng qua diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ, trong đó nổi bật là chiến dịch “đóng cửa Bangkok”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN