Cảnh sát Pháp thu giữ nhiều vũ khí, thuốc nổ ở ngoại ô Paris

Truyền thông Pháp đưa tin cảnh sát nước này trong tuần qua đã tịch thu nhiều vũ khí, trong đó có một súng phóng lựu chống tăng, tại một cửa hàng bán xe đạp ở Saint-Denis ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris.

Cảnh sát Pháp làm nhiệm vụ trong chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan tại khu vực Levallois-Perret, ngoại ô Paris ngày 9/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Le Parisien đưa tin trong số vũ khí bị tịch thu hôm 17/8 nói trên còn có 3 khối thuốc nổ loại có sức công phá lớn, nhiều viên đạn nòng 9mm và 12mm, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải và các trang thiết bị của cảnh sát như áo chống đạn. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã thu giữ tại hiện trường cả ma túy và tiền mặt.
 
Theo tờ Le Parisien, tối 19/8 vừa qua, nhà chức trách Pháp đã buộc tội 2 đối tượng nam 30 tuổi và 40 tuổi, với tội danh buôn lậu vũ khí và ma túy. Các đối tượng này bị bắt giữ trước đó do nghi vấn tàng trữ vũ khí tại Saint-Denis, cách trung tâm thủ đô 9,4km, sau đó cung cấp "cho những tên cướp mới xuất hiện tại các quận thuộc khu vực Paris" từ đầu năm nay.

Các hoạt động trên được thực hiện trong bối cảnh giới chức Pháp đang tăng cường nhiều biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn các phần tử cực đoan có thể dễ dàng mua bán vũ khí chất nổ âm mưu tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

TTXVN/Tin Tức
Đối tượng vụ đâm xe cảnh sát Pháp nằm trong diện theo dõi
Đối tượng vụ đâm xe cảnh sát Pháp nằm trong diện theo dõi

Các nhà điều tra cho biết đối tượng có vũ khí lái xe đâm vào xe cảnh sát trên đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris hôm 19/6 đã nằm trong danh sách theo dõi an ninh của cảnh sát từ năm 2015 do từng là thành viên của phong trào Hồi giáo cực đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN