Cảnh sát Pháp bắt 20 nghi can người Hồi giáo

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin thân cận đề nghị được giấu tên cho biết, cảnh sát Pháp rạng sáng 30/3 đã mở một loạt các cuộc đột kích và bắt giữ khoảng 20 nghi can người Hồi giáo, phần lớn số họ là ở thành phố miền Nam Toulouse, nơi một kẻ cuồng sát cực đoan đã bị cảnh sát tiêu diệt hồi tuần trước.

Cảnh sát Pháp bắt giữ một người đàn ông trong cuộc đột kích sáng 30/3 ở Coueron miền tây nước này. Ảnh: AFP-TTXVN

Một số vụ bắt giữ cũng được thực hiện ở thành phố miền Tây Nantes. Theo nguồn tin trên, cơ quan tình báo nội địa DCRI của Pháp đã thực hiện phần lớn các vụ bắt giữ trên, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm RAID tinh nhuệ thuộc cảnh sát quốc gia. Các vụ bắt giữ này diễn ra một ngày sau vụ chôn cất tên Mohamed Merah bị cảnh sát bắn hạ hôm 22/3 sau 32 giờ bao vây căn hộ tên này ở Toulouse,

Tên Merah đã giết hại tổng cộng 7 người bao gồm ba binh sĩ, ba trẻ em và một giáo viên tại một trường học Do Thái gây rúng động nước Pháp. Giới chức trách Pháp đã cáo buộc Abdelkader, anh trai của Merah, là tòng phạm trong các vụ tấn công trên và cho hay họ đang tìm kiếm những kẻ tòng phạm khác.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 30/3 cho biết nước Pháp thực sự chấn động sau khi vụ tay súng hồi giáo Merah thực hiện các tội ác của mình và coi vụ sát hại này giống sự kiện khủng bố ngày 11/9 của Mỹ.

L.H

Bị Angiêri từ chối, xác tay súng Pháp được chôn tại Toulouse
Bị Angiêri từ chối, xác tay súng Pháp được chôn tại Toulouse

Xác tay súng bắn chết 7 người tại Pháp ngày 29/3 đã được chôn tại Toulouse sau khi nhà chức trách Angiêri từ chối tiếp nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN