Cảnh sát Ôxtrâylia triệt phá một đường dây lừa đảo quốc tế

Cảnh sát Ôxtrâylia ngày 15/8 đã bắt giữ 5 người đàn ông đến từ Malaixia và Xri Lanca, bị cáo buộc là thành viên một đường dây lừa đảo quốc tế đã đứng sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào hệ thống thẻ ngân hàng ở khắp nước này.

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet.


Lực lượng chức năng bang New South Wales cho biết các vụ bắt giữ trên, diễn ra tại thành phố Sydney, là kết quả của quá trình điều tra kéo dài hàng tháng đối với những đối tượng này, được cho là đã điều hành các hoạt động lừa đảo tại Ôxtrâylia, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Sĩ quan cảnh sát Col Dyson tuyên bố: "Lực lượng cảnh sát NSW cam kết tấn công tội phạm lừa đảo và chiến dịch ngày hôm nay đã đập tan một băng nhóm lừa đảo hoạt động trên phạm vi quốc tế".

Theo các điều tra viên, nhóm tội phạm trên đã sử dụng công nghệ cao để đánh cắp trái phép các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng từ các vạch từ trên thẻ tín dụng khi các nạn nhân sử dụng thẻ này để thanh toán qua các máy trả tiền tự động.

Những đối tượng này bị cáo buộc phạm một loạt tội danh, trong đó có âm mưu lừa đảo, trộm cắp, tham gia vào băng đảng tội phạm và giả mạo giấy căn cước.

Trong cuộc đột kích này, cảnh sát đã thu được các vật chứng quan trọng như các máy trả tiền tự động qua tài khoản ngân hàng, máy tính xách tay, nhiều điện thoại di động, tiền mặt, giấy thông hành giả mạo và một số thẻ tín dụng của Canađa.

Đoàn Hùng
(P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

\

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN