Cảnh sát nghi vụ nổ súng tòa nhà Quốc hội Anh là khủng bố

Cảnh sát Anh cho biết đang điều tra vụ nổ súng bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh ngày 22/3 theo hướng đây là một vụ khủng bố.

Chiếc xe chở hung thủ đâm vào hàng rào trên cầu Westminster, lao vào người đi bộ khiến khoảng 12 người bị thương.

Theo thông tin mới nhất, Chủ tịch Hạ viện Anh David Lidington cho biết một kẻ tấn công đã dùng dao đâm một cảnh sát ở bên trong cung điện Westminster, nơi làm việc của Quốc hội Anh. Đối tượng trên sau đó đã bị bắn, hiện các nhân viên cứu thương đang đến hiện trường để đưa những người bị thương đến bệnh viện. Nhiều cảnh sát có vũ trang đã tiến vào tòa nhà trên, một số trong đó mang theo khiên chống đạn.

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Theresa May an toàn. Tuy nhiên người phát ngôn này không nói rõ Thủ tướng May ở đâu khi vụ việc iễn ra.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết đã có nhiều tiếng súng nổ bên ngoài cung điện Westminster. Các phóng viên của hãng tin Reuters cho biết có ít nhất 10 người bị thương trên cầu Westminster, gần tòa nhà nêu trên.

Các nhân chứng mô tả một chiếc xe đã đâm vào hàng rào trên cầu Westminster, lao vào người đi bộ khiến khoảng 12 người bị thương trước khi phóng đến nơi các cảnh sát đứng gác bên ngoài tòa nhà quốc hội.


TTXVN/Tin tức
Nổ súng bên ngoài nhà Quốc hội Anh, một đối tượng xông vào trong tấn công cảnh sát
Nổ súng bên ngoài nhà Quốc hội Anh, một đối tượng xông vào trong tấn công cảnh sát

Ngày 22/3, Chủ tịch Hạ viện Anh David Lidington cho biết một kẻ tấn công đã dùng dao đâm một cảnh sát ở bên trong Cung điện Westminster, nơi làm việc của Quốc hội Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN