Cảnh sát Malaysia phá vỡ một tổ chức buôn bán trẻ em

Ngày 22/2, cảnh sát Malaysia cho biết họ đã phá vỡ một tổ chức buôn bán trẻ em trong một chiến dịch được triển khai trên toàn quốc bắt đầu từ cuối tháng 12/2012.

Cảnh sát bang Penang ở miền bắc Malaysia cho biết họ đã giải cứu 21 trẻ em và trẻ sơ sinh (ở độ tuổi từ 1 tháng đến 9 tuổi), bắt giữ 43 kẻ tình nghi (trong đó có ít nhất 20 phụ nữ) có liên quan tới tổ chức buôn bán này.

Tờ "Ngôi sao" dẫn lời Cảnh sát trưởng bang Pênang, Rahim Hanafi trong cuộc họp báo trước đó, cho biết cảnh sát đã tiến hành đột kích bất ngờ tại 6 bang và thủ đô Kualar Lumper. Ông còn cho biết thêm cảnh sát Malaysia đang hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Quốc tế (Interpol) về một vài trường hợp trẻ em được cho là bị đưa ra các nước lân cận.

Trong những năm gần đây, cảnh sát Malaysia đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán trẻ em, bắt giữ những kẻ buôn người quốc tịch cả Malaysia và Indonesia. Những đối tượng này thường dụ dỗ những phụ nữ nghèo bán con đi và sau đó chúng bán lại với giá khoảng 6.000 USD.

Những đối tượng buôn người vừa bị bắt có thể đối mặt với án tù từ 3 đến 20 năm.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN