Cảnh sát Malaysia lần đầu vào Đại sứ quán Triều Tiên điều tra nghi án Kim Jong-nam

Cảnh sát Malaysia vào hôm 26/3 đã tiến vào đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Kuala Lumpur để thực hiện công tác điều tra về cái chết của công dân Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cảnh sát Malaysia trước Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur. Ảnh: AP

Kyodo News dẫn nguồn từ tờ China Press đưa tin 4 nhân viên cảnh sát Malaysia đã được sự chấp thuận của Đại sứ quán Triều Tiên để tiến hành điều tra tại cơ sở này trong 2 tiếng rưỡi.

Đây là cuộc điều tra đầu tiên của cảnh sát Malaysia được thực hiện bên trong Đại sứ quán Triều Tiên kể từ khi công dân mang hộ chiếu ngoại giao của nước này Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, bị sát hại tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2.

Theo cảnh sát Malaysia, hai phụ nữ đã sử dụng chất độc thần kinh VX tấn công ông Kim Chol tại sân bay trên khiến ông này sau đó tử vong.

Phía Malaysia cho rằng có một số nghi phạm người Triều Tiên đứng đằng sau vụ sát hại
, trong đó có 3 nhân viên ngoại giao. Cảnh sát Malaysia nghi ngờ 3 nghi phạm này hiện lẩn trốn bên trong Đại sứ quán Triều Tiên.

Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên tên Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Malaysia không phát hiện ra ông 'Kim Jong-nam' là dĩ nhiên
Malaysia không phát hiện ra ông 'Kim Jong-nam' là dĩ nhiên

Bộ Nội vụ Malaysia khẳng định việc không phát hiện ra công dân Triều Tiên "Kim Jong-nam" là dĩ nhiên khi ông này dùng hộ chiếu Kim Chol.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN