Cảnh sát Indonesia nghi ngờ IS liên quan vụ đánh bom ở Jakarta

Cảnh sát Indonesia ngày 25/5 cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có liên quan đến 2 vụ đánh bom liều chết vào tối 24/5 ở thủ đô Jakarta làm 3 nhân viên cảnh sát thiệt mạng.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ trạm xe buýt ở Jakarta, Indonesia ngày 25/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới về việc liệu những vụ tấn công nêu trên có liên quan đến IS hay không, người phát ngôn cảnh sát Indonesia Awi Setyono khẳng định: "Có mối liên quan".

Cùng ngày, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi người dân bình tĩnh sau 2 vụ đánh bom tại trạm xe buýt nhanh Transjakarta ở khu vực Kampung Melayu, phía Đông thủ đô Jakarta, khiến ít nhất 15 người thương vong. Theo ông Widodo, người dân cần hết sức bình tĩnh do những người Hồi giáo chuẩn bị bước vào tháng lễ Ramadan.

Hiện cảnh sát Indonesia chưa công bố danh tính của 2 nghi can đã tử vong trong vụ đánh bom. Tuy nhiên, theo nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật, những người này có liên quan đến Jemaah Ansharut Daulah, một tổ chức bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt vào danh sách khủng bố và từng lôi kéo hàng trăm phần tử IS tại quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới này.

Theo giới chức Indonesia, đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất kể từ sau vụ đánh bom liều chết xảy ra hồi tháng 1/2016 tại thủ đô Jakarta khiến 7 người thiệt mạng, trong đó 5 đối tượng là thủ phạm đánh bom.

TTXVN/Tin Tức
Chưa có thông tin nạn nhân người Việt trong vụ đánh bom tại Indonesia
Chưa có thông tin nạn nhân người Việt trong vụ đánh bom tại Indonesia

Cho tới thời điểm này chưa có thông tin nào về người Việt Nam bị ảnh hưởng trong 2 vụ nổ bom tại thủ đô Jakarta của Indonesia tối 24/5 vừa qua. Trên đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN