Cảnh sát Indonesia bắt giữ thêm 3 nghi phạm đánh bom

Cảnh sát Indonesia ngày 29/5 thông báo đã bắt giữ thêm 3 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ đánh bom tại trạm xe buýt nhanh Transjakarta ở khu vực Kampung Melayu, phía Đông thủ đô Jakarta, làm ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương.

Cảnh sát Indonesia gác gần trạm xe buýt nơi xảy ra vụ đánh bom ở Jakarta ngày 25/5. Ảnh: THX/TTXVN

Sở Cảnh sát tỉnh Trung Java cho biết một người đàn ông được xác định là Wahuydi đã bị bắt giữ vào sáng 29/5 tại quận Sukoharjo thuộc Tây Java, và một người đàn ông khác bị bắt giữ vài giờ sau đó tại quận Karanganyar kế bên.

Trong khi đó, theo người phát ngôn Cảnh sát quốc gia, nghi phạm thứ 3 bị bắt giữ một ngày trước tại Cibubur, gần Jakarta. Như vậy, tính đến thời điểm này, nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ tổng cộng 6 nghi phạm trong vụ tấn công ngày 24/5 vừa qua tại Đông Jakarta.

Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm vụ tấn công. Cảnh sát đã công bố danh tính 2 kẻ đánh bom liều chết là Ichwan Nurul Salam và Ahmad Sukri, đều 31 tuổi.


Salam sống và làm việc tại thủ phủ Bandung của tỉnh Tây Java. Sukri là một thợ may ở thị trấn Garut cũng thuộc tỉnh Tây Java. Hiện cảnh sát đang tiến hành kiểm tra ADN xác nhận danh tính 2 đối tượng này.

TTXVN/Tin Tức
Indonesia thúc đẩy sửa đổi luật phòng chống khủng bố
Indonesia thúc đẩy sửa đổi luật phòng chống khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, sau 2 vụ nổ bom đẫm máu ở khu vực Kampung Melayu, phía Đông thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi chính phủ và Quốc hội khẩn trương thúc đẩy thảo luận sửa đổi dự luật chống khủng bố nhằm tạo cơ sở pháp lý chính thức cho hoạt động chống khủng bố của nước này và chứng tỏ một cách mạnh mẽ rằng Indonesia không chấp nhận và không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN