Cảnh sát Hy Lạp bắn lựu đạn choáng giải tán người di cư

Ngày 31/8, một nguồn tin từ cảnh sát Hy Lạp cho biết cảnh sát nước này đã bắn lựu đạn gây choáng vào đám đông người di cư đang biểu tình ở khu vực biên giới với Macedonia. Đa số người di cư này là những người tị nạn Syria và Afghanistan đang tìm cách tới các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Người di cư chen lấn lên tàu hỏa tại nhà ga Gevgelija ở biên giới Macedonia - Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN


Đám đông khoảng 2.000 người đã tụ tập ở làng Edomeni nằm ở khu vực biên giới của Hy Lạp để phản đối quyết định của Macedonia về việc đóng cửa khẩu trong vài giờ đồng hồ trong một nỗ lực nhằm kiểm soát dòng người di cư đang hướng tới Hungary - cửa ngõ vào khu vực Schengen, nơi được tự do đi lại ở châu Âu.

Các vụ biểu tình ở biên giới Hy Lạp-Macedonia đã trở thành sự kiện thường xuyên diễn ra trong những ngày gần đây khi hàng nghìn người - đa số là người tị nạn muốn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria - đã thực hiện chuyến đi mạo hiểm tới Hy Lạp bằng đường biển trước khi hướng tới phương Bắc thông qua các nước Balkan, với hy vọng sẽ tới được các nước EU như Đức và Thụy Điển.

Cùng ngày,
một đoàn tàu trên hành trình tới thành phố Munich (Đức) và chở theo hàng trăm người di cư đã bị các lực lượng an ninh Áo chặn lại ở biên giới nước này. Sự việc trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi đoàn tàu trên chuyển bánh từ Budapest, nơi chính quyền Hungary cho phép những người di cư này lên tàu bất chấp việc rất nhiều người trong số họ không có thị thực nhập cảnh vào EU.

Người phát ngôn cảnh sát Áo Roman Haslinger cho biết: "Có khoảng từ 300-400 người di cư trên tàu. Họ đã buộc phải rời khỏi tàu này... sau đó được đưa lên một đoàn tàu khác để tới thủ đô Vienna của Áo".

Trước đó, nguồn tin cảnh sát cho biết người di cư tại ga tàu phía Đông của Budapest đã được phép lên các chuyến tàu tới Vienna (Áo) và Đức. Tuy nhiên ngay lập tức, Chính phủ Đức bác bỏ thông tin nói rằng đã có "các tàu hỏa đặc biệt" chở người di cư tới Đức từ Hungary đồng thời khẳng định theo luật pháp châu Âu, người tị nạn đang tới Hungary trước tiên phải được đăng ký tại đây.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans thông báo EU sẽ viện trợ 5 triệu euro (5,6 triệu USD) cho Pháp để chính quyền Paris cung cấp nơi ở tốt hơn cho hàng nghìn người di cư đang phải dựng trại ở tạm tại thành phố cảng Calais ở miền Bắc nước này.

TN (theo AFP/Reuters)
Hình ảnh buồn về người di cư tại biên giới Hungary
Hình ảnh buồn về người di cư tại biên giới Hungary

Để ngăn chặn dòng người di cư đổ vào lãnh thổ, Hungary đã áp dụng biện pháp gây tranh cãi dựng hàng rào kim loại dọc biên giới với Serbia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN