Cảnh sát Đức bắt 4 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố

Ngày 18/7, lực lượng cảnh sát bang Nordhein-Westfalen, miền Tây nước Đức, thông báo đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng Hồi giáo cực đoan đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công khủng bố. 

Vào sáng sớm theo giờ địa phương, lực lượng cảnh sát đã đồng loạt tiến hành lục soát nhiều căn hộ của các đối tượng tại thành phố Köln và Düren. Đại diện lực lượng cảnh sát cho biết, 4 đối tượng bị bắt rõ ràng đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công khủng bố khi chúng trao đổi với nhau qua điện thoại về việc chế tạo bom và cách thức sử dụng bạo lực. Chúng cũng đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng ô tô, tuy nhiên cảnh sát cho biết chưa rõ các đối tượng nhằm vào mục tiêu cụ thể nào. 

Theo cảnh sát, hiện chưa rõ liệu tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có đứng sau vụ việc trên hay không, tuy nhiên, rõ ràng các đối tượng bị bắt mang ý thức hệ của IS. Hiện lực lượng cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ việc.

Thanh Tùng (TTXVN)
Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án tấn công khủng bố khách sạn ở Somalia
Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án tấn công khủng bố khách sạn ở Somalia

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 13/7 đã lên án vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày 12/7 tại miền nam Somalia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN