Cảnh sát châu Âu cảnh báo khủng bố âm mưu dùng COVID-19 làm vũ khí

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo các phần tử cực đoan có âm mưu sử dụng COVID-19 làm vũ khí hóa học để thực hiện các vụ tấn công giữa thời điểm đại dịch lây lan trên thế giới.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh cảnh giác trước thủ đoạn khủng bố sử dụng vũ khí sinh học thực hiện các vụ tấn công. Ảnh: Getty Images

Đây là thông tin được đề cập trong báo cáo dài 113 trang của Europol. Theo đó, các phần tử khủng bố Hồi giáo và cánh hữu cực đoan đã thảo luận về việc sử dụng virus SARS-CoV-2 để đánh vào các mục tiêu, trong đó có giới chính trị gia, cảnh sát và các nhóm sắc tộc thiểu số. Quân khủng bố cũng tìm cách lợi dụng tình cảnh dịch bệnh lan tràn để reo rắc chia rẽ và thù hận.

Đây được xem là lời cảnh báo mới nhất về hệ quả của đại dịch: khó khăn kinh tế-xã hội do COVID-19 gây ra có thể là mảnh đất màu mở cho các phần tử cực đoan. Báo cáo của Europol cũng cho thấy lệnh phong tỏa đã buộc quân khủng bố chủ yếu dựa vào các thủ đoạn tấn công công nghệ thấp, như tấn công bằng dao, đâm va phương tiện và dùng chất nổ tự tạo.

Theo Europol, các cuộc bàn bạc, thảo luận trên không gian mạng của khủng bố, cực đoan có để cập đến việc sử dụng COVID-19 làm vũ khí hóa học. Ý tưởng của chúng rất đa dạng, từ việc phát tán khẩu trang tẩm độc cho tới chủ động làm lây lan SARS-CoV-2 thông qua các thủ đoạn như vận chuyển, phân phối các sản phẩm bị nhiễm virus.

“Tiếp xúc gần, lây nhiễm qua không khí và tiếp xúc truyền nhiễm qua bề mặt được số cực đoan tập trung thảo luận, coi đây là nguồn lây nhiễm để tấn công các nhóm thiểu số, giới chính trị gia, lực lượng cảnh sát, nhân viên y tế”, báo cáo của Europol nêu rõ. Các phần tử cực đoan cánh hữu thậm chí còn đề cập đến thủ đoạn tấn công nhằm vào hạ tầng thiết yếu, cơ sở trọng yếu của chính phủ, sử dụng cyanide để nhiễm độc nước uống.

Europol cũng cho rằng không gian mạng đang là nơi gieo rắc mầm mống khủng bố. Những kẻ tấn công kiểu “sói đơn độc” thường là phần tử bị cực đoan hóa qua mạng. Trong thời gian bùng phát COVID-19, nguy cơ về cực đoan hóa không gian mạng tăng mạnh. “Không gian mạng đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán tuyên truyền của khủng bố và lực lượng cực đoan”, Giám đốc điều hành Europol Catherine De Bolle nói.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)
HĐBA thảo luận về tác động của đại dịch COVID-19 đến nỗ lực chống khủng bố
HĐBA thảo luận về tác động của đại dịch COVID-19 đến nỗ lực chống khủng bố

Ngày 16/6, Tunisia phối hợp với Ireland, Anh, Estonia, Kenya, Niger, Na Uy, Pháp, Saint Vincent &Grenadines và Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tác động của đại dịch COVID-19 đến các nỗ lực phòng chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN