Cảnh sát Anh nỗ lực dập tắt biểu tình bạo lực

Cảnh sát Anh ngày 7/8 đã phần nào khôi phục trật tự sau khi cuộc biểu tình của ít nhất 300 người bên ngoài một đồn cảnh sát ở Tottenham, ngoại ô thủ đô Luân Đôn, biến thành bạo lực.

Một cửa hàng bốc cháy. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin AFP (Pháp) cho biết đã có ít nhất 8 cảnh sát bị thương trong các vụ bạo lực trên và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cuộc biểu tình trên được tổ chức nhằm phản đối vụ một người đàn ông có bốn con, tên là Mark Duggan, 29, tuổi bị bắn chết trong lúc bị cảnh sát tiến hành bắt giữ.

Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra một cách hòa bình ở bên ngoài đồn cảnh sát trên đường cao tốc Tottenham trước khi những người biểu tình quá khích ném bom xăng đốt cháy hai xe cảnh sát. Bạo lực nhanh chóng lan rộng khi những người này ném chai lọ, gạch đá và chai xăng vào các nhân viên an ninh, đốt cháy các cửa hàng và nhiều xe ôtô. Dưới cơn mưa gạch đá và bom xăng, cảnh sát chống bạo động vừa cố gắng lập lại trật tự trên đường phố, vừa hộ tống các nhân viên cứu hỏa đến dập tắt hàng loạt đám cháy.

Trong khi đó, tình trạng trộm cắp và hôi của diễn ra khắp nơi. Những kẻ gây bạo loạn đập phá các cửa hàng và nhiều người đẩy xe đầy ắp hàng hóa ăn cắp được ra ngoài.

Theo cảnh sát Anh, hiện chưa thể thống kê số lượng các tòa nhà và xe cộ bị đốt cháy. Đồng thời, chưa có báo cáo nào về việc bắt giữ những người biểu tình do hoạt động khôi phục an ninh công cộng là ưu tiên hàng đầu của cảnh sát.

Một đống đổ nát do những người biểu tình quá khích tạo ra. Ảnh: AFP/TTXVN


Hiện người ta lo ngại tình trạng bất ổn đang được kích động thêm do những lời kêu gọi những người khác tham gia đang lan tràn nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Mặc dù tại thủ đô Luân Đôn từng xảy ra nhiều cuộc biểu tình nghiêm trọng của sinh viên và công đoàn nước Anh nhưng tình trạng bạo lực như trên là tồi tệ nhất tại khu vực ngoại ô trong nhiều năm qua.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN