Cảnh sát Anh bắt đối tượng liên quan vụ đánh bom ở Manchester

Cảnh sát Anh cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi liên quan đến vụ đánh bom liều chết tại sân vận động Manchester Arena, nơi diễn ra buổi biểu diễn của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande, khiến 22 người thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương.

Cảnh sát tuần tra xung quanh sân vận động Manchester Arena. Ảnh: EPA/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát Manchester thông báo: "Liên quan đến vụ việc đêm 22/5 tại Manchester Arena, chúng tôi có thể xác nhận rằng đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi ở phía Nam thành phố Manchester".

Theo cảnh sát Anh, ít nhất 22 người đã thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em và 59 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra đêm 22/5 giờ địa phương (sáng sớm 23/5 theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Manchester Arena, nơi diễn ra buổi biểu diễn của nữ ca sĩ nhạc pop người Mỹ Ariana Grande.

Cảnh sát cho biết thêm kẻ tấn công đã kích hoạt một thiết bị nổ tự chế trong lúc khán giả đang rời buổi biểu diễn.

TTXVN/Tin Tức
IS nhận đánh bom liều chết sân vận động Manchester Arena
IS nhận đánh bom liều chết sân vận động Manchester Arena

Ngày 23/5, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào đêm 22/5 tại sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước Anh, làm 22 người chết và 59 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN