Căng thẳng vùng Vịnh: Ngoại trưởng Mỹ dè dặt khả năng có đột phá

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thận trọng trước khả năng đạt được đột phá việc giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh giữa 4 nước Arab với Qatar trước thềm chuyến công du tới Saudi Arabia và Qatar.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu trong một sự kiện ở Washington, DC ngày 18/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, ông Tillerson cho biết ông "không có nhiều kỳ vọng" rằng cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết sớm bởi vì một số bên "có vẻ như không sẵn lòng tham gia tiến trình hòa giải".

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc hòa giải phụ thuộc vào lãnh đạo các bên liên quan, cụ thể là 4 nước Arab gồm Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vì Doha đã tuyên bố rõ ràng sẵn sàng tham gia hòa giải. Washington sẽ nỗ lực đảm bảo liên lạc thông suốt giữa các bên.

Chuyến công du của Ngoại trưởng Tillerson kéo dài từ ngày 20-27/10 và dừng chân tại 4 nước Saudi Arabia, Qatar, Ấn Độ và Pakistan. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bên cạnh căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh, vấn đề Iran, xung đột Yemen và cuộc chiến chống khủng bố cũng nằm trong chương trình nghị sự của ông Tillerson trong chuyến công du này.

Hồi tháng 7, ông Tillerson cũng từng công du tới vùng Vịnh để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng khu vực song không đạt được kết quả. Chính quyền Mỹ mới đây đã thay đổi quan điểm, kêu gọi hòa giải.

Liên quan đến khủng hoảng vùng Vịnh, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cùng ngày cho biết Ai Cập cùng nhiều nước Arab khác cũng đang quan ngại về triển vọng giải quyết căng thẳng ngoại giao. Theo hãng tin nhà nước MENA của Ai Cập, trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Cairo với Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva, ông Shoukry cho rằng bế tắc là do Doha vẫn chưa có các bước đi "tích cực" cần thiết. Ngoại trưởng Ai Cập cho biết 4 nước Arab vẫn giữ các yêu sách đối với Doha.


Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước Arab bùng phát từ đầu tháng 6 vừa qua khi các nước Arab đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao và các tuyến vận tải với Qatar kèm cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố. Chính phủ Qatar cực lực phủ nhận cáo buộc này. Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua giữa các quốc gia tại vùng Vịnh và cho đến nay vẫn chưa có lối thoát do các bên không chịu thỏa hiệp hay nhượng bộ.

Nhóm 4 nước Arab đưa ra bản yêu sách gồm 13 điểm đối với Qatar, trong đó có việc yêu cầu Doha đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera, hạ cấp quan hệ với Iran, đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar. Doha đã thẳng thừng từ chối, cho rằng những yêu cầu này là "phi thực tế, không hợp lý và không thể chấp nhận được".

TTXVN/Báo Tin Tức
Qatar kêu gọi các nước bỏ lệnh cấm vận thương mại
Qatar kêu gọi các nước bỏ lệnh cấm vận thương mại

Ngày 18/10, Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã kêu gọi các quốc gia láng giềng dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại bất công kéo dài 4 tháng qua, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN