Căng thẳng vùng Vịnh gia tăng, Saudi Arabia bắt giữ 3 vệ binh cách mạng Iran?

Bộ Thông tin Saudi Arabia tuyên bố nước này đã bắt giữ ba thành viên thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Iran gần mỏ dầu Marjan ở vùng Vịnh.

Mỏ dầu Marjan thuộc vùng biển Saudi Arabia. Ảnh: Gettyimages

Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) dẫn nguồn tin chính thức cho biết vụ việc xảy ra hôm 16/6, khi ba con tàu nhỏ tiến vào vùng biển Saudi Arabia và hướng về vùng biển gần mỏ dầu Marjan.

“Ngày 16/6, ba tàu nhỏ, với cờ đỏ và trắng, đi vào vùng biển Saudi Arabia ở Vịnh Arab. Họ hướng về mỏ dầu Marjan của Saudi Arabia. Lực lượng Hải quân Saudi Arabia ngay lập tức bắn cảnh cáo, nhưng ba tàu này không phản ứng”, SPA trích nguồn tin cho hay.

Một trong ba con tàu bị chặn lại, trong khi hai cái còn lại rời đi. Con tàu bị giữ lại có chứa “vũ khí mục đích lật đổ” và có ba người đàn ông trên tàu. Theo Bộ Thông tin Saudi Arabia ngày 19/6, ba người này chính là thành viên của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran.

Trong khi đó, phía Iran bác bỏ thông tin của Saudi Arabia. Người đứng đầu các vấn đề về biên giới tại Bộ Nội vụ Iran, ông Majid Aghababaie, khẳng định ba người bị bắt giữ là ngư dân tới từ cảng Bushehr miền Nam nước này.

Vụ việc xảy ra giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Riyadh và Tehran từ sau cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Mỹ bắn hạ máy bay không quân Syria: Bước leo thang chưa có tiền lệ
Mỹ bắn hạ máy bay không quân Syria: Bước leo thang chưa có tiền lệ

Ngày 18/6, một chiếc máy bay tiêm kích F/A-18E Super Hornet của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-22 (Sukhoi Su-17) của quân đội Syria. Động thái này đánh dấu một bước leo thang mới chưa từng có tiền lệ giữa Mỹ và đồng minh với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN