Căng thẳng Ukraine có thể ảnh hưởng đến đàm phán Iran-P5+1

Một quan chức Mỹ cho biết Iran và các cường quốc nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) ngày 18/3 đã nối lại đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo nhằm tiến tới một thỏa thuận hạt nhân lâu dài.

Các bên tham gia đàm phán đang hướng đến mục tiêu đến tháng 7 tới sẽ thay thế thỏa thuận hạt nhân tạm thời đạt được hồi tháng 11/2013 bằng một thỏa thuận cuối cùng giải quyết triệt để tình trạng bế tắc kéo dài cả thập kỷ qua liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, cuộc đám phán này đang bị lu mờ và có thể bị ảnh hưởng vì căng thẳng giữa Nga - Mỹ và các nước phương Tây xung quanh cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ngay trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, theo báo chí Nga, Tổng thống Vladimir Putin muốn thảo luận với Iran về thỏa thuận, theo đó Moskva sẽ mua dầu mỏ của Tehran, đổi lại Nga sẽ hỗ trợ tài chính và giúp Iran xây dựng thêm một số lò phản ứng hạt nhân mới.

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại bàn đàm phán ở Vienna ngày 18/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12/3 vừa qua, Iran cũng đã thông báo nước này đã ký thỏa thuận sơ bộ với Tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga, theo đó Nga sẽ xây dựng thêm ít nhất là hai nhà máy điện nguyên tử cho Iran.

Chính quyền Iran có kế hoạch xây dựng 20 nhà máy điện hạt nhân, mỗi nhà máy có công suất 1000 megawatt, trong đó có 4 nhà máy đặt tại Bushehr. Các nước phương Tây nghi ngờ chương trình hạt nhân Iran chỉ là vỏ bọc để nước này chế tạo vũ khí hạt nhân, song Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích dân sự.


* Cũng liên quan đến Iran, nhật báo "Haaretz" của Israel ngày 18/3 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon tuyên bố nước này không thể phụ thuộc vào Mỹ để đưa ra hành động trừng phạt chương trình hạt nhân của Iran và cho rằng Tel Aviv chỉ có thể trông cậy vào chính mình.

Theo ông Yaalon, Israel từng cho rằng "quốc gia đứng đầu chiến dịch chống Iran phải là Mỹ", song Washington lại quay sang đàm phán với Tehran. Ông nhận định rằng Iran đang chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán và "người Israel phải tự thân vận động". Văn phòng của ông Yaalon đã xác nhận về những tuyên bố trên, song từ chối bình luận về việc liệu Bộ trưởng quốc phòng này có ủng hộ Israel tấn công Iran hay không.


TTXVN/Tin tức

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đề cập khả năng tấn công Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel đề cập khả năng tấn công Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon tuyên bố nước này không thể phụ thuộc vào Mỹ để đưa ra hành động trừng phạt chương trình hạt nhân của Iran và cho rằng Tel Aviv chỉ có thể trông cậy vào chính mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN