Căng thẳng leo thang trong quan hệ Trung Quốc-Singapore

Tình trạng căng thẳng đang leo thang trong quan hệ song phương Trung Quốc - Singapore khi Bắc Kinh yêu cầu "đảo quốc Sư tử" phải sớm từ bỏ những mối liên hệ với đảo Đài Loan.

6 trong số 9 xe thiết giáp của Singapore bị thu giữ tại một cảng ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) ngày 10/1 cho rằng vụ việc Trung Quốc thu giữ 9 xe thiết giáp chở quân Terrex của quân đội Singapore tại Đặc khu hành chính Hong Kong hồi cuối tháng 11/2016 chỉ là một cái cớ trên "bàn cờ" địa chính trị đan xen những mối quan hệ đồng minh ở châu Á.

Theo phía Singapore, các xe thiết giáp này được vận chuyển về nước qua cảng Kwai Chung của Hong Kong sau khi tham dự một cuộc tập trận ở đảo Đài Loan. Trung Quốc nói rằng họ sẽ trả lại các xe thiết giáp nếu Singapore từ bỏ những mối liên hệ với đảo Đài Loan.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Singapore bùng phát vào đúng thời điểm nhạy cảm của nền chính trị châu Á vốn dĩ được định hình theo các mối liên kết đồng minh.

Trong bối cảnh đó, giới doanh nghiệp tại Singapore hy vọng tình trạng căng thẳng với Trung Quốc sẽ sớm hạ nhiệt. Theo họ, thị trường Trung Quốc vẫn rất cần thiết, vì vậy, quan hệ giữa hai nước cần sớm đi vào ổn định.

Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1990. Tuy nhiên, thời gian gần đây, "đảo quốc Sư tử" đã điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng xích lại gần hơn trong quan hệ với Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Singapore nổi giận đòi Hong Kong trả xe bọc thép
Singapore nổi giận đòi Hong Kong trả xe bọc thép

Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho rằng 9 xe bọc thép chở quân của nước này bị bắt giữ tại Hong Kong không thể bị giữ lại hoặc sung công, đồng thời cho biết nước này đã nhiều lần yêu cầu phía Hong Kong trả lại số phương tiện trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN