Canada trừng phạt kinh tế 11 người Nga và Ukraine

Ngày 21/6, Canada thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và cấm đi lại đối với 11 người Nga và Ukraine cùng một công ty dầu mỏ tại Crimea với lý do các thực thể này khuyến khích việc vi phạm chủ quyền của Ukraine.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Canada Stephen Harper nhấn mạnh: “Sự xâm chiến bất hợp pháp của Nga đối với bán đảo Crimea tại Ukraine và các hoạt động quân sự khiêu khích vẫn là một mối quan ngại nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế. Các biện pháp mà chúng tôi thông báo ngày hôm nay nhằm vào các cá nhân người Nga, Ukraine và một thực thể đã tạo điều kiện cho việc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ tiếp tục làm gia tăng áp lực kinh tế lên những ai phải chịu trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine”.

Thủ tướng Stephen Harper. Ảnh: Reuters


Ông Harper cho biết thêm rằng “Canada cũng ủng hộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko”, đồng thời cam kết Ottawa sẽ “tiếp tục hợp tác với các đồng minh để gây sức ép với Nga”. Được biết công ty bị Canada trừng phạt có tên là Feodosia Enterprise.

Động thái trên diễn ra sau khi Kiev đưa ra lệnh ngừng bắn đơn phương trong bối cảnh các vụ đụng độ xảy ra liên tục giữa các phần tử ly khai miền Đông với chính quyền Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt quân đội trong tình trạng “báo động chiến đấu toàn diện”.


TTXVN/Tin tức
Duma Nga ‘gợi ý’ ông Obama nên cấm vận toàn bộ nghị sĩ Nga
Duma Nga ‘gợi ý’ ông Obama nên cấm vận toàn bộ nghị sĩ Nga

Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đã thông qua bản kiến nghị, gợi ý Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cần mở rộng các lệnh cấm vận nhằm vào toàn bộ các nghị sĩ quốc hội Nga, thay vì chỉ một nhóm giới hạn các quan chức như tuyên bố của Nhà Trắng và Brussels.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN