Canada tiếp nhận 1.300 người tị nạn Syria

Bộ trưởng Quốc tịch và Nhập cư Canada Jason Kenney ngày 3/7 thông báo Ottawa đang có kế hoạch tái định cư cho khoảng 1.300 người tị nạn Syria vào cuối năm 2014.

Người tị nạn Syria tại khu trại ở thành phố Tripoli, phía bắc Lebanon. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố, ông Kenney nói rằng chính phủ liên bang đã sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức yêu cầu của Cao ủy LHQ về người tị nạn về việc tiếp nhận 200 trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, Canada cũng đã cam kết sẽ tiếp nhận thêm 1.100 người tị nạn Syria vào năm 2014 thông qua một chương trình tài trợ tư nhân.

Ông Kenney lưu ý rằng số người tị nạn Syria được Canada đồng ý tiếp nhận đã vượt số lượng mà nước này cam kết. Theo ông, hiện có rất nhiều người tị nạn trên thế giới, trong khi Ottawa chỉ có thể tiếp nhận một số lượng hạn chế, và vì vậy Canada phải có những lựa chọn nhất định. Trong 5 năm qua, Canada đã tiếp nhận nhiều người tị nạn đến từ Iraq, Bhutan, Nepal, Đông Phi....


TN

Liên Hợp Quốc lo ngại chiến sự leo thang ở Syria
Liên Hợp Quốc lo ngại chiến sự leo thang ở Syria

Ngày 2/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon lại bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực ngày càng đẫm máu trong cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN