Canada phát hiện 4 nhân viên sân bay có tư tưởng cực đoan

Ngày 30/3, nhà chức trách địa phương thông báo cảnh sát liên bang và tỉnh Quebec của Canada đang phối hợp điều tra 4 nhân viên làm việc lại sân bay ở Montreal bị cáo buộc có tư tưởng cực đoan.

Cảnh sát Canada đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh cửa khẩu với Mỹ để đối phó với làn sóng nhập cư bất hợp pháp từ nước láng giềng phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi một kênh truyền hình tiếng Pháp ở tỉnh Quebec dẫn báo cáo điều tra của cảnh sát cho biết 4 nhân viên đang làm việc tại sân bay Pierre Elliott Trudeau có dấu hiệu tư tưởng cực đoan. Theo kết quả điều tra, cả 4 người này từng theo dõi chương trình tuyên truyền ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và một trong số họ còn sở hữu một cuốn sách về các loại vũ khí sát thương trong quân đội.


Bộ trưởng An ninh Công cộng tỉnh Quebec Martin Coiteux cho biết cảnh sát tỉnh này đang phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) để theo dõi tình hình và đảm bảo an ninh tại đây.

TTXVN/Tin Tức
Bangladesh tiếp tục truy quét các phần tử cực đoan
Bangladesh tiếp tục truy quét các phần tử cực đoan

Ngày 1/2, giới chức Bangladesh cho biết lực lượng chống tội phạm nước này đã bắt giữ 4 phiến quân Hồi giáo Neo-JMB - một nhánh của tổ chức khủng bố Jamayetul Mujahideen Bangladesh, JMB.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN