Căn cứ quân sự Thái Lan bị tấn công, 12 quân nhân bị thương

Ngày 9/3, một căn cứ quân sự và một trạm chỉ huy chiến dịch của đơn vị đặc biệt Narathiwat 32 đóng tại huyện Bacho tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, đã bị tấn công làm 12 quân nhân bị thương.


Nhân viên rà phá bom mìn Thái Lan điều tra tại hiện trường một vụ nổ bom, sau cuộc giao tranh tại Narathiwat ngày 9/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo các nhân chứng, khoảng 50 phiến quân có vũ trang đã tham gia vào vụ tấn công này và sử dụng cả lựu đạn M79. Nhiều vết đạn còn in trên những bức tường và boong ke ở hai đồn quân sự này. Những kẻ tấn công đã chặt cây, và phá đường nhằm ngăn chặn việc tiếp viện cho hai đơn vị trên. Những quân nhân đang làm nhiệm vụ đã bắn trả, buộc chúng phải rút sau khoảng 20 phút đấu súng.

Phong trào Hồi giáo ly khai đã bùng phát tại các tỉnh Yala, Pattani, Narathiwat, thuộc miền Nam Thái Lan, từ năm 2004. Những kẻ ly khai đã xúi giục tiến hành gần 11.000 vụ tấn công bạo lực ở các tỉnh này, làm thiệt mạng khoảng 5.000 người.

TTXVN/Tin Tức
Tiêu diệt phiến quân, Nga thiệt hại nặng

17 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong chiến dịch đặc biệt diễn ra nhiều ngày qua để truy quét lực lượng phiến quân ở khu vực hẻo lánh Bắc Cápcadơ. Chỉ có 7 tay súng bị tiêu diệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN