Căn cứ không quân ở Pakistan bị tấn công

Phương tiện thông tin đại chúng Pakistan (Pakixtan) đưa tin vào khoảng 2h sáng nay 16/8 (giờ địa phương), một số tay súng đã tấn công căn cứ không quân Kamra tại quận Attock thuộc tỉnh Punjab, cách thủ đô Islamabad khoảng 80km về phía tây bắc. Giao tranh xảy ra tại căn cứ đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Kênh truyền hình Geo dẫn nguồn tin quân đội Pakistan cho biết, 9 tay súng mặc quân phục và trang bị súng phóng lựu tìm cách tấn công vào căn cứ Kamra đã bị lực lượng canh gác căn cứ ngăn chặn.


Các binh sĩ Pakistan phong toả căn cứ Minhas ngày 16/8. Nguồn: dantri.com.vn



Giao tranh ác liệt kéo dài hơn 3 giờ, tất cả các tay súng bị tiêu diệt, một binh sĩ chính phủ thiệt mạng và 3 lính gác căn cứ Kamra bị thương. Ngoài ra, một máy bay vận tải I-L78 tại căn cứ bị hỏng nhẹ do trúng đạn súng phóng lựu.

Lực lượng an ninh tiếp tục mở rộng hoạt động truy quét phiến quân ở các khu vực lân cận, bắt giữ ít nhất 3 đối tượng tình nghi và phát hiện một số mìn sát thương.

Nguồn tin địa phương cho biết tất cả số phiến quân tham gia vụ tấn công nêu trên là người nước ngoài. Tuy nhiên, Không quân Pakixtan (PAF) tuyên bố chưa xác định rõ danh tính của các đối tượng tấn công căn cứ Kamra. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

PAF cho biết hiện lực lượng cảnh sát và dân quân đã được huy động bảo vệ vòng ngoài căn cứ Kamra. Mọi tuyến đường dẫn tới Kamra đã bị phong tỏa, tình trạng khẩn cấp được ban bố ở tất cả các bệnh viện tại các thành phố lân cận. Thủ đô Islamabat (Ixlamabát) và thành phố Rawanlpindi gần đó đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Lực lượng quân đội cũng được huy động tham gia bảo vệ căn cứ Kamra.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng nước này Ashraf đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công căn cứ Kamra.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào căn cứ không quân ở Pakistan trong hơn một năm qua.

Ngày 22/5/2011, một nhóm phiến quân đã tấn công một căn cứ không quân ở thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan, phá hỏng ít nhất một máy báy P-3C Orion do Mỹ chế tạo, gây thương vong hàng chục nhân viên an ninh.

Hồi tháng 10/2009, căn cứ Kamra cũng bị một phần tử đánh bom liều chết tấn công, làm 6 dân thường và 2 quân nhân thuộc PAF thiệt mạng.



TTXVN/ Tin Tức
Sân bay chủ chốt của Pakistan bị tấn công

Rạng sáng 16/8, các tay súng phiến quân vũ trang đã tấn công một căn cứ không quân chủ chốt của Pakistan (Pakixtan), nằm ở thị trấn Kamra, cách Islamabat (Ixlamabát) 60 km về phía Tây Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN