Cần 1,3 tỷ USD hỗ trợ cho trẻ em trong năm 2012

Ngày 31/1 (giờ Việt Nam), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế góp quỹ 1,3 tỷ USD để trợ giúp nhân đạo cho trẻ em toàn cầu trong năm 2012, đặc biệt là trẻ em ở 25 nước bị tác động của các thảm họa thiên tai và xung đột.

Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông và Bắc Phi, bà Maria Calivis, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Yêmem ngày 24/1/2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong báo cáo về những hoạt động nhân đạo cho trẻ em dự kiến trong năm 2012, UNICEF đã nêu bật những kết quả rất tích cực của các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho trẻ em trong năm 2011 nhưng cũng nhấn mạnh nhu cầu nhân đạo khẩn cấp, quy mô lớn và dài hạn đối với hàng triệu trẻ em và gia đình trong năm 2012, đặc biệt là khủng hoảng nhân đạo vẫn đang rất nghiêm trọng ở khu vực Sừng châu Phi, 5 triệu người ở Pakixtan hiện đang bị tác động năm thứ 2 của trận lụt lịch sử, các hoạt động cứu trợ trẻ em ở Haiti sau thảm hoạ động đất kinh hoàng 2 năm trước đây cũng như các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp mới xuất hiện sau những biến động chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi.

UNICEF hiện vẫn thúc đẩy các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp để cứu sống hàng chục vạn trẻ em và phụ nữ ở nhiều nước châu Phi như Cộng hòa Dân chủ Cônggô, Sát, Cộng hoà Trung Phi, Nam Xuđăng, Bờ biển Ngà...

Tổng Giám đốc UNICEF, Anthony Lake, nhấn mạnh nhu cầu nhân đạo khẩn cấp dài hạn cho hàng triệu trẻ em đang sống trong các khu vực khủng hoảng suốt nhiều năm qua, trong đó các dịch bệnh tả và sởi đang đe doạ sự sống của hàng triệu trẻ em. Trong năm 2011, UNICEF đã giúp đoàn tụ và cung cấp các tiện nghi thiết yếu cho học tập của hơn 100.000 trẻ em Haiti. Hàng chục triệu trẻ em trên toàn cầu dễ bị tổn thương nhất đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp để tồn tại, tránh nguy cơ dịch bệnh và được học tập.

Anh Tuấn (P/v TTXVN tại New York)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN