Campuchia và Thái Lan nỗ lực giải quyết căng thẳng

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, ông Hor Nam Hong cho biết nước này dự kiến đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian hòa giải, hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn với Thái Lan nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi lâu nay giữa hai nước về chủ quyền biên giới gần khu đền cổ Preah Vihear.

Phóng viên TTXVN tại Campuchia cho biết, chủ trương này được đưa ra đúng vào thời điểm ông Hor Nam Hong rời Phnôm Pênh sang Niu Yoóc (Mỹ) để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, diễn ra hôm nay (14/2) về tình hình căng thẳng kéo dài hơn một tuần qua, khiến 8 người thiệt mạng, giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á này.


Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya và Ngoại trưởng Inđônêxia, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2011, ông Marty Natalegawa, cũng tham dự cuộc họp này. Tại cuộc họp của HĐBA LHQ, phía Campuchia dự kiến sẽ tỏ rõ lập trường của mình trong việc giải quyết cuộc xung đột với Thái Lan bằng biện pháp hòa bình, với sự can dự của quốc tế, dù là LHQ hay ASEAN.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết Băngcốc sẽ đề nghị HĐBA LHQ không làm trung gian để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay và nước này vẫn kiên định giải quyết trong khuôn khổ song phương.


Phía Thái Lan dự kiến sẽ đưa ra những bằng chứng gồm ảnh và báo cáo truyền thông để bảo vệ quan điểm của mình. Đồng thời, ông Abhisit cũng nói rằng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) cũng như Ủy ban Di sản Thế giới không nên đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc quản lý khu vực tranh chấp xung quanh ngôi đền có từ thế kỷ 11 này.

Trần Long
(P/v TTXVN tại Campuchia) - Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN