Campuchia thu giữ hơn 30 tấn mỹ phẩm giả

Ngày 30/5, Ủy ban chống hàng giả của Campuchia cho biết lực lượng cảnh sát nước này đã thu giữ hơn 30 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, trong một chiến dịch truy quét hàng giả tại thủ đô Phnom Penh hồi tuần trước.

Nhà chức trách Campuchia trưng bày số mỹ phẩm giả tại cuộc họp báo tại Phnom Penh ngày 8/5 sau đợt truy quét. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Ủy ban này, các loại mỹ phẩm và kem làm trắng da được nhập khẩu bất hợp pháp từ các nước láng giềng và phân phối tại Campuchia mà không có giấy chứng nhận chất lượng. Các sản phẩm không rõ nguồn gốc này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Đây là cuộc truy quét hàng giả thứ 3 trong năm nay. Đầu tháng này, trong hai cuộc truy quét ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh phía Nam Kandal, lực lượng chức năng đã tịch thu tổng cộng 68 tấn mỹ phẩm giả, bao gồm dầu gội và kem làm trắng da.

TTXVN/Tin Tức
Cảnh giác với dược phẩm, mỹ phẩm giả danh hàng 'xách tay'
Cảnh giác với dược phẩm, mỹ phẩm giả danh hàng 'xách tay'

Sau 2 năm triển khai thực hiện Công điện số 90/CĐ-BCĐ389, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra 599 trường hợp liên quan đến dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN