Campuchia, Thái Lan cam kết duy trì hòa bình dọc biên giới

Ngày 28/10, Campuchia và Thái Lan đã cam kết duy trì hòa bình và sự ổn định dọc khu vực biên giới bất kể phán quyết sắp tới của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về vụ kiện liên quan tới khu vực tranh chấp xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear như thế nào.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong (trái) và người đồng cấp Thái Lan Surapong Tovichakchaikul tại phiên điều trần ngày 15/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp ngày 28/10 giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong và người đồng cấp Thái Lan Surapong Tovichakchaikul tại thành phố Poipet của Campuchia. Phát biểu sau cuộc họp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong cho biết hai bên đã đồng ý tuân thủ phán quyết sắp tới của ICJ trên tinh thần hai nước anh em láng giềng hữu nghị, nhất trí duy trì và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp nhằm xây dựng một khu vực biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác.

Trước đó, ngày 25/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết duy trì hòa bình dọc biên giới với Thái Lan trong bối cảnh ICJ có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) ngày 11/11 tới sẽ ra phán quyết cuối cùng về đề nghị của Campuchia yêu cầu làm sáng tỏ phán quyết năm 1962 liên quan tới khu vực tranh chấp quanh ngôi đền cổ Preah Vihear nằm trên biên giới giáp Thái Lan.

Thái Lan không tranh chấp với Campuchia về quyền sở hữu ngôi đền cổ 900 năm tuổi đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới này, song cả Phnom Penh và Bangkok đều nhận chủ quyền đối với khu vực rộng 4,6 km2 xung quanh ngôi đền. Năm 1962, ICJ phán quyết đền Preah Vihear thuộc về Campuchia nhưng không nói rõ về vùng đất xung quanh nên đến nay hai nước vẫn tranh cãi về chủ quyền khu vực này.


TTXVN/Tin tức
Campuchia cam kết duy trì hòa bình biên giới với Thái Lan
Campuchia cam kết duy trì hòa bình biên giới với Thái Lan

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết duy trì hòa bình dọc biên giới với Thái Lan bất chấp phán quyết sắp tới của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về vụ kiện liên quan tới khu vực tranh chấp xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN