Campuchia sẵn sàng điều trần tranh chấp lãnh thổ với Thái

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Koy Kuong ngày 2/1 cho biết nước này đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, chứng cứ để sẵn sàng tham dự phiên điều trần tại Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan tại khu vực quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong một tuyên bố đưa ra tuần trước, ICJ thông báo Campuchia sẽ là phía đưa ra bằng chứng trước, sau đó là Thái Lan, tại các buổi điều trần dự kiến diễn ra từ ngày 15- 19/4 ở thành phố La Hay (Hà Lan).

Hồi tháng 5/2011, Campuchia đã đệ đơn lên ICJ khiếu nại Thái Lan chiếm đóng bất hợp pháp tại khu vực xung quanh đền Preah Vihear của Campuchia.

Hai tháng sau đó, ngày 18/7/2011, ICJ đã ra phán quyết yêu cầu Campuchia và Thái Lan rút quân đội và thay bằng lực lượng cảnh sát tại khu phi quân sự tạm thời xung quanh đền Preah Vihear.

Tuy nhiên, phán quyết của ICJ không đưa ra thời gian cụ thể cho việc giúp quân.

Cho đến nay, Campuchia và Thái Lan cùng nhất trí tuân thủ quyết định của ICJ, nhưng do vẫn còn bất đồng nên hoạt động rút quân khỏi khu phi quân sự vẫn chưa được triển khai.

Mâu thuẫn giữa Campuchia và Thái Lan về vấn đề biên giới quanh đền Preah Vihear vốn tồn tại nhiều năm qua, đã trở nên căng thẳng kể từ khi ngôi đền này được đưa vào danh sách Di sản thế giới vào tháng 7/2008.

Trong những năm qua, tại đây đã diễn ra nhiều cuộc đụng độ giữa quân đội hai nước làm hàng chục người thiệt mạng và khiến người dân khu vực biên giới nhiều lần phải sơ tán để tránh thương vong.


TTXVN/ Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN