Campuchia: Một người tử vong do H5N1 sau khi ăn gà chết

Bộ Y tế Campuchia tối 8/10 thông báo ca tử vong thứ 2 ở người trong năm nay do nhiễm virus cúm A/H5N1. Bệnh nhân là một người đàn ông, 50 tuổi, sống tại tỉnh Svay Rieng.

Theo Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân nam có kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1 vào ngày 7/10. 

Người đàn ông này cùng nhiều người trong làng đã chia nhau ăn 50 con gà chết mà ông và hàng xóm nuôi. Hiện Bộ Y tế Campuchia đang truy vết nguồn gốc lây nhiễm và kiểm tra các trường hợp nghi nhiễm và người từng có tiếp xúc với nạn nhân. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cúm A/H5N1 là bệnh cúm thường lây lan giữa các gia cầm bị bệnh nhưng đôi khi bệnh có thể lây từ gia cầm sang người.

Bộ Y tế Campuchia nhấn mạnh cúm gia cầm đang là mối đe dọa sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em, đồng thời kêu gọi người dân không ăn gia cầm ốm hoặc chết và cần cẩn trọng trong chế biến thịt gia cầm để đảm bảo an toàn. 

Bộ Y tế Campuchia cho biết từ năm 2003 đến nay, nước này ghi nhận có 58 trường hợp người mắc cúm A/H5N1 và 39 người đã tử vong do bệnh này.

Lan Phương (TTXVN)
Mexico cảnh giác với chim di trú nhiễm cúm gia cầm H5N1
Mexico cảnh giác với chim di trú nhiễm cúm gia cầm H5N1

Ngày 4/10, Cơ quan quản lý an toàn động vật SENASICA (thuộc Bộ Nông nghiệp Mexico) thông báo nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở chim hoang dã. Theo SENASICA, trường hợp mắc bệnh là một con vịt trời di trú tới bang Jalisco. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN