Campuchia lần đầu tiên điều lính gìn giữ hòa bình tới Mali

Ngày 6/2, giới chức cấp cao Campuchia cho biết nước này sẽ điều các binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Mali vào ngày 9/2 tới.

Chủ tịch Ủy ban điều phối quốc gia Campuchia về hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ Prak Sokhonn trao hộ chiếu cho các binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Phnom Penh. Ảnh: THX-TTXVN


Trong cuộc gặp các binh sĩ gìn giữ hòa bình, Chủ tịch Ủy ban điều phối quốc gia Campuchia về hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, ông Prak Sokhonn cho biết đây là lần đầu tiên Campuchia triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali theo sứ mệnh của LHQ. Ông Sokhonn nói rằng gần 30 trưởng nhóm sẽ rời Campuchia đến Mali vào ngày 9/2 tới để nhận nhiệm vụ trước.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Trung tâm lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia Campuchia, Trung tướng Sem Sovanny tiết lộ tổng số 298 binh sĩ sẽ được triển khai tới Mali vào cuối tháng này và sẽ được chia thành 2 nhóm: nhóm chịu trách nhiệm về công tác tu bổ và bảo dưỡng sân bay, và nhóm phụ trách rà phá thiết bị nổ.

Mali đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính tháng 3/2012 khiến các phần tử Hồi giáo cực đoan chiếm giữ nhiều vùng tại nước Tây Phi này và buộc Pháp phải can thiệp quân sự vào tháng 1/2013 để đánh đuổi các phần tử này.

Campuchia lần đầu tiên phái binh sĩ ra nước ngoài vào tháng 4/2006. Đến nay, nước này đã điều khoảng 1.800 binh sĩ tới Sudan, Nam Sudan, Chad, CH Trung Phi và Liban. Phần lớn số binh sĩ này đã hoàn tất sứ mệnh và trở về nước trừ các binh sĩ tại Nam Sudan và Liban.


TTXVN/Tin tức
Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Lào
Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, sáng 6/2, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đã thăm chính thức Lào từ ngày 6-7/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN