Campuchia khẳng định không có người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Kratie

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tối 8/3, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie, ông Sar Chamrong khẳng định không có người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và cư dân huyện Snuol, tỉnh Kratie, Đông Bắc Campuchia, mà trang tin điện tử của nhật báo Phnom Penh Post và Đài VOD đã đăng tải trước đó.

Đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và cư dân huyện Snuol, tỉnh Kratie. Ảnh: freshnewsasia

Fresh News, trang tin điện tử có lượng truy cập lớn nhất tại Campuchia, dẫn lời Tỉnh trưởng Sar Chamrong khẳng định chỉ có 2 người bị thương trong vụ này. Tỉnh trưởng Kratie cũng kêu gọi người dân không nên hiểu lầm; đồng thời nhấn mạnh việc đưa tin mà không thẩm định là bóp méo sự thật.


Fresh News cũng dẫn lời nhân viên tổ chức ADHOC, ông By Vanny (Bi Văn-ny) bác bỏ hoàn toàn những thông tin được Phnom Penh Post đăng tải trước đó. Ông By Vanny cho biết báo Phnom Penh Post đã trích dẫn không chính xác lời của ông liên quan đến vụ đụng độ ở huyện Snuol, đồng thời, yêu cầu nhật báo này đính chính thông tin.

Trước đó, trang tin điện tử của nhật báo Phnom Penh Post và Đài VOD đã đăng tải thông tin cho biết ngày 8/3, trên tuyến quốc lộ số 76 đi qua huyện Snoul, đã xảy ra vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và khoảng 200 người biểu tình khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Xung đột xảy ra khi lực lượng chức năng tiến hành dỡ bỏ các nhà, chòi của người dân trên khu đất được cho là của công ty cao su Memot.


TTXVN/Báo Tin tức
Campuchia ban hành luật xử phạt nghiêm các hành vi xúc phạm Quốc vương
Campuchia ban hành luật xử phạt nghiêm các hành vi xúc phạm Quốc vương

Quyền Quốc trưởng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum đã ký ban hành Luật sửa đổi, theo đó bổ sung tội xúc phạm Quốc vương vào Bộ luật Hình sự của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN