Campuchia hoãn tổ chức Hội nghị trung ương CPP và lễ kỷ niệm ngày 7/1

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 6/10, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ra thông báo cho biết sẽ hoãn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành trung ương dự kiến tổ chức cuối năm 2020 và lễ mít tinh kỷ niệm 42 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Ban Thường vụ trung ương CPP cho biết mặc dù hoãn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành trung ương nhưng Ban Thường vụ Trung ương sẽ chuẩn bị tài liệu “Báo cáo chung tình hình công tác Đảng năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021” gửi các cấp cơ sở đảng đồng thời chỉ đạo các cơ quan đảng cấp cơ sở chuẩn bị khẩu hiệu, biểu ngữ tại các địa điểm theo quy định để kỷ niệm Ngày Chiến thắng chế diệt chủng.

Trả lời Nhật báo Khmer Times, người phát ngôn CPP Sok Eysan cho biết việc tạm dừng mít tinh kỷ niệm ngày Chiến thắng được tổ chức hàng năm vào ngày 7/1 sẽ không ảnh hưởng đến tầm quan trọng lịch sử của sự kiện. Ông Sok Eysan nêu rõ: “Việc hoãn cuộc họp trong bối cảnh đại dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng ta phải thích nghi, không thể coi thường dịch bệnh này”.

Hồi tháng 8 vừa qua, Chính phủ Campuchia đã phải tuyên bố hoãn tổ chức Lễ hội Nước dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Cùng ngày, giới chức y tế Campuchia cho biết nước này vẫn đang kiểm soát được dịch sốt Chikungunya và đại dịch  COVID-19 với các ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh được điều trị hiệu quả và không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trên lãnh thổ Campuchia.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine, công tác phòng ngừa bệnh dịch, trong đó có COVID-19 và Chikungunya, đã được phối hợp tốt giữa các quan chức y tế và chính quyền địa phương trên khắp đất nước Campuchia. Các cơ quan chức năng đã làm rất tốt để kiểm tra sức khỏe và truy dấu các ca nhiễm cũng như thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan tại Campuchia.

Trước đó, ngày 27/9 vừa qua, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện sốt Chikungunya ở tỉnh thành phố Poipet (tỉnh Banteay Meanchey, phía Bắc Campuchia) hồi tháng 7 vừa qua, 21 tỉnh của Campuchia đã báo cáo về 5.998 trường hợp sốt Chikungunya, trong đó 80% tập trung tại các tỉnh Preah Vihear, Siem Reap và Takeo. Tuy nhiên, 94% bệnh nhân đã hồi phục.

Dịch sốt Chikungunya do muỗi Aedes truyền cho người. Các triệu chứng bệnh gồm sốt cao trong 3-4 ngày, đau khớp, mỏi cơ, đau đầu, nôn, mệt và phát ban. Thông thường, Chikungunya không gây chết người và hầu hết bệnh nhân sẽ khỏi sau một tuần, nhưng người bệnh có thể tử vong nếu mắc các bệnh nền như sốt rét, sốt vàng da và viêm màng não.

Trong thông cáo báo chí sáng 5/10, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 2 ca lây nhiễm nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này kể từ đầu mùa dịch đến nay lên 280 ca. Từ ngày 5 - 7/10, tại Campuchia không có ca nhiễm mới và 276 ca đã khỏi bệnh, chỉ còn 4 người đang điều trị và không có ca tử vong.

Vũ Hùng - Trang Nhung (TTXVN)
Campuchia cảnh báo dịch sốt virus Chikungunya bùng phát tại tỉnh biên giới giáp Việt Nam
Campuchia cảnh báo dịch sốt virus Chikungunya bùng phát tại tỉnh biên giới giáp Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, gần 300 người dân thuộc tỉnh Kandal giáp biên giới với Việt Nam đã bị ốm do nghi nhiễm virus Chikungunya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN