Campuchia hoan nghênh Thái Lan có ý định tiếp nhận quan sát viên

Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong ngày 21/2 cho biết Phnôm Pênh hoan nghênh việc Băngcốc có ý định đề nghị Inđônêxia cử quan sát viên tới khu vực đóng quân của Thái Lan tại khu vực tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear.

Phát biểu trước khi đến dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Ngoại trưởng Hor Namhong đánh giá việc Thái Lan đồng ý tiếp nhận các quan sát viên là một bước tiến tích cực. Ông Hor Namhong cũng cho biết nước này rất tin tưởng vào ASEAN trong vai trò trung gian hòa giải xung đột.

Trước đó, báo Dân tộc (The Nation) của Thái Lan số ra ngày 20/2 dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya thông báo Băngcốc có kế hoạch mời Inđônêxia, nước Chủ tịch ASEAN, cử quan sát viên tới khu vực đóng quân Thái Lan ở biên giới, nơi đã từng xảy ra giao tranh giữa binh sỹ Thái Lan và Campuchia.

Cũng trong ngày 21/2, đoàn tùy viên quân sự của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước đối thoại, trong đó có Inđônêxia, Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Pháp và Mỹ, đã đến khu vực tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia để tìm hiểu tình hình thực tế tại đây.

Đoàn đã thăm một ngôi làng thuộc huyện Kanttaralak, tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan, gần nơi đã xảy ra một số cuộc đụng độ giữa binh sỹ của hai nước. Trong chuyến thăm này, phía Thái Lan muốn nhấn mạnh rằng họ mong muốn giải quyết tranh chấp biên giới bằng các biện pháp hòa bình. Trong khi phần lớn người dân Thái Lan mong muốn Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Thái Lan) – TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN