Campuchia dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, từ chiều 19/4, người dân ở Vương quốc Campuchia không phải đeo khẩu trang tại các cuộc gặp mặt, hội họp dưới mọi hình thức, cũng như không phải thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi tham gia các buổi lễ, hội nghị như quy định trước đây.

Chú thích ảnh
Người dân Campuchia thực hiện nghi thức sớt bát trong dịp Tết cổ truyền năm 2023 tại chùa Preah Vihear Sour (xã Preah Vihear Sour, huyện Khsach Kandal, tỉnh Kandal).

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết sau khi kết thúc Tết cổ truyền của người dân nước này, Chính phủ Hoàng gia nhận thấy COVID-19 không còn lây lan.

Qua đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát lại các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới và đưa ra quyết định bãi bỏ quy định đeo khẩu trang tại các cuộc gặp mặt, hội họp dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cho rằng người dân Campuchia vẫn có thể đeo khẩu trang nếu muốn. 

Liên quan việc dỡ bỏ quy định xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi tham gia các cuộc hội họp dưới mọi hình thức, Thủ tướng Hun Sen cho rằng mỗi người dân có thể chọn thực hiện xét nghiệm nhanh theo ý muốn. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Campuchia vẫn kêu gọi toàn thể người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn; đồng thời yêu cầu Bộ Y tế nước này tiếp tục phối hợp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng khuyến khích những người có triệu chứng nghi ngờ cần tuân thủ biện pháp “3 không, 3 phòng”,  tự xét nghiệm nhanh COVID-19 và theo dõi sức khỏe bản thân, tiếp tục đeo khẩu trang, duy trì việc rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách với người khác và không đến những nơi tụ tập đông người, địa điểm có không gian kín.

Sau khi tái khởi động các hoạt động kinh tế, xã hội từ cuối năm 2021 đến nay, Vương quốc Campuchia tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19 với tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 cao cho người dân từ 3 tuổi trở lên, chiếm hơn 95,5% dân số, tính đến trung tuần tháng 4 này.

Nhờ vậy, sau nhiều năm không được hưởng không khí đón Năm mới theo nghi thức truyền thống, người dân Campuchia có cơ hội đón Tết cổ truyền năm 2023 trọn vẹn trong ba ngày từ ngày 14 - 16/4 với các hoạt động lễ hội diễn ra ở các ngôi chùa và các tụ điểm vui chơi giải trí trên phạm vi toàn quốc, thu hút trên 13 triệu lượt du khách nội địa và quốc tế.

Theo nhận định của Bộ Du lịch Campuchia, trong dịp Tết cổ truyền 2023 vừa qua, các điểm đến du lịch ở quốc gia Đông Nam Á này đã thu hút lượng du khách tăng đột biến ngoài dự kiến, thậm chí đông hơn thời điểm trước dịch COVID-19, xuất phát từ niềm tin của người dân vào khả năng miễn dịch cộng đồng đối với dịch COVID-19.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế Campuchia, sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền vừa qua, trong ba ngày từ ngày 17 - 19/4 không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tin, ảnh: Huỳnh Thảo (TTXVN)
Malaysia khẳng định dịch COVID-19 trong tầm kiểm soát
Malaysia khẳng định dịch COVID-19 trong tầm kiểm soát

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Zaliha Mustafa cho biết người dân nước này không cần phải lo lắng vì số ca mắc COVID-19 ở nước này vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN