Campuchia ấn định thời điểm cải tổ ban lãnh đạo Quốc hội

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đồng thời là Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ngày 18/8 cho biết 123 nghị sĩ Quốc hội nước này sẽ bầu chọn lãnh đạo cơ quan lập pháp vào ngày 26/8 tới.

Phát biểu tại một hội nghị về dinh dưỡng và an ninh lương thực, Thủ tướng Hun Sen khẳng định "cuộc bầu chọn ban lãnh đạo Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 28/6".

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Campuchia. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo Thủ tướng Hun Sen, CPP sẽ giữ cam kết là bầu các ứng cử viên của đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập vào những vị trí theo thỏa thuận trước đó.

Trong cuộc hội đàm cấp cao ngày 22/7, Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy đã đạt được thỏa thuận chấm dứt những bất đồng liên quan tới cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2013.

Theo đó, hai bên nhất trí cùng chia sẻ quyền lãnh đạo Quốc hội theo hướng CPP nắm giữ các vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch thứ hai, trong khi CNRP nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất. Ngoài ra, mỗi đảng cũng sẽ nắm giữ vị trí chủ nhiệm của 5 ủy ban trong Quốc hội.


Theo nghị sĩ cấp cao của CPP Cheam Yeap, nhiều khả năng ông Heng Samrin sẽ vẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội, trong khi ông Nguon Nhel sẽ trao lại vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất cho CNRP và giữ chức Phó Chủ tịch thứ hai.


TTXVN/Tin tức
Chủ tịch Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN