Cadắcxtan xét xử nhóm gây bạo loạn tại Zhanaozen

Ngày 27/3, Tòa án tối cao Cadắcxtan đã mở phiên hình sự tại thành phố Aktau thuộc tỉnh Manghistau ở phía Tây nước này, để xét xử nhóm tội phạm tổ chức gây bạo loạn ở Zhanaozen hồi tháng 12/2011.

Đứng trước vành móng ngựa có 37 đối tượng bị buộc tội tổ chức và điều hành bạo loạn gây hậu quả nghiêm trọng. Ra làm chứng có 45 người và hơn 100 nạn nhân. Theo dõi phiên tòa có các quan sát viên trong nước và quốc tế, trong bối cảnh có lời buộc tội về sự dính líu của các lực lượng thù địch bên ngoài trong vụ bạo loạn tại Zhanaozen.

Trước khi đưa ra xét xử, dưới sự chỉ đạo và theo dõi trực tiếp của Tổng thống Cadắcxtan, ông Nursultan Nazarbayev, các nhân viên kiểm sát và cảnh sát Cadắcxtan đã tiến hành điều tra hơn 2 tháng.

Vụ bạo loạn cuối năm ngoái tại Zhanaozen nhân dịp Cadắcxtan kỷ niệm 20 năm độc lập, đã làm 16 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, cùng hơn 40 trụ sở làm việc và nhà cửa bị đập phá hoặc thiêu huỷ.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN