Các trường học người Do Thái kêu gọi phụ huynh khuyên con xóa Instagram, TikTok và X

Một số báo cáo cho biết các trường học của Israel và của người Do Thái ở Mỹ đang kêu gọi các bậc phụ huynh khuyên con mình xóa các ứng dụng mạng xã hội như Instagram, TikTok và X, trước đây gọi là Twitter.

Chú thích ảnh
Lực lượng Israel vào ngày 10/10. Ảnh: Getty Images

Mục đích của những trường học nói trên được xem là cách để ngăn chặn trẻ em xem những hình ảnh và video bạo lực liên quan đến xung đột Israel-Hamas.

Hiệp hội phụ huynh của một trường học ở Tel Aviv đã cảnh báo về khả năng các chiến binh Hamas có thể tung ra các video đồ họa quay cảnh các con tin “cầu xin tha mạng”. Họ nói rằng: “Chúng tôi không cho phép con mình xem những thứ này. Hơn nữa, cũng rất khó và không thể để những nội dung như này trên mạng xã hội được." 

Một số trường học Do Thái ở Mỹ cũng đưa ra cảnh báo tương tự, Cơ quan Điện báo Do Thái đưa tin, đồng thời nói thêm rằng “Không rõ thông tin về các video con tin đến từ nguồn nào.".

Hiệu trưởng của Trường Frisch ở Paramus, New Jersey, được cho là đã gửi email tới các bậc phụ huynh kêu gọi cha mẹ yêu cầu con mình xóa Instagram và TikTok ngay lập tức.

Một số người cũng đã đăng trên các trang mạng xã hội như dịch vụ nhắn tin thời gian thực Threads của X và Meta rằng họ cũng đã nhận được thông báo của trường cảnh báo về khả năng học sinh có thể xem nội dung khó chịu thông qua các ứng dụng xã hội.

Aviva Klompas, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Boundless Israel, đã chia sẻ thông điệp của một trường học qua bài đăng X tới các bậc phụ huynh. Trong bài viết nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy rằng video về các con tin cầu xin sự sống sẽ sớm được tung ra.Vui lòng xóa ứng dụng @TikTok và @instagram khỏi điện thoại di động của con bạn."

Nhà báo Joanna Stern đã chia sẻ một bài đăng trên X. Cô đã đăng tải các tin nhắn từ trường trung học Do Thái và Trung tâm cộng đồng Do Thái, với nội dung “đề nghị phụ huynh xóa X, Instagram và TikTok vì thông tin phản cảm và sai lệch trên các nền tảng này.”

Một trong những thông điệp mà Joanna Stern truyền tải là: “Hamas được cho là có kế hoạch tung các video về những người bị bắt giữ trên các nền tảng mạng xã hội. Cha mẹ nên thảo luận về sự nguy hiểm của những nền tảng này và quan tâm, hỏi han con mình hàng ngày về những gì chúng đang thấy, ngay cả khi chúng đã xóa những ứng dụng có thể chứa nội dung chưa được kiểm soát.

Phóng viên Yair Rosenberg của tờ The Atlantic đã đăng một tin nhắn trên Threads nói rằng: “Hôm nay, tôi đã thấy email từ một trường trung học Do Thái nổi tiếng ở Mỹ kêu gọi các bậc phụ huynh yêu cầu con họ xóa TikTok và Instagram. Việc này là để đề phòng Hamas đăng video quay cảnh các con tin Israel cầu xin sự tha thứ. Tồi tệ hơn là một số video chế nhạo những đứa trẻ làm con tin đã được lan truyền."

Trong một bài phát biểu vào ngày 10/10, Tổng thống Joe Biden cho biết, Hamas cũng đang bắt giữ một số người Mỹ làm con tin và ít nhất 14 người Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Ngọc Hưng/ Báo Tin tức (Theo CNN)
Mạng xã hội X xóa tiêu đề các bài báo được chia sẻ
Mạng xã hội X xóa tiêu đề các bài báo được chia sẻ

Mạng xã hội X của tỷ phủ Elon Musk đã thực hiện xóa tiêu đề những bài báo được người dùng chia sẻ trên nền tảng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN